Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý gần 4 triệu tấn tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 25/06/2024 18:12 PM (GMT+7)
Hiện nay, tại 3 nhà máy của Công ty nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) vẫn còn hơn 3,9 triệu tấn tro xỉ chưa tiêu thụ. Trước tình hình trên, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan bộ xem xét, xử lý coi có thể sử dụng tro xỉ cho san lấp không, nếu sử dụng được thì phân bổ ở đâu?
Bình luận 0

Tại buổi làm việc để giải quyết các vướng mắc dự án giao thông trọng điểm phía Nam được tổ chức tại tỉnh Bến Tre ngày hôm qua 24/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Công ty nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) báo cáo về lượng tro xỉ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý gần 4 triệu tấn tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý gần 4 triệu tấn tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó giám đốc Công ty nhiệt điện Duyên Hải cho biết, tính đến ngày 18/6 vừa qua, đơn vị này vẫn còn hơn 3,9 triệu tấn tro xỉ lưu trữ tại bãi (tổng lượng xỉ đã bán từ năm 2016 đến ngày 18/6 là khoảng 6,6 triệu tấn) chưa tiêu thụ được.

Lượng tro xỉ trên phát sinh từ 3 nhà máy của đơn vị này, gồm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý gần 4 triệu tấn tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải- Ảnh 2.

Hiện nay, tại 3 nhà máy của Công ty nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) vẫn còn hơn 3,9 triệu tấn tro xỉ chưa tiêu thụ. Trong ảnh, bãi chứa tro xỉ tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó giám đốc Công ty nhiệt điện Duyên Hải thông tin, tro xỉ của đơn vị bán được với giá 23.000 đồng/tấn.

Ông Thảo cho biết, tro xỉ của Công ty nhiệt điện Duyên Hải đều được Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm và cấp chứng nhận hàng năm. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo quy chuẩn Việt Nam (khi xem xét vấn đề có nhiễm phóng xạ hay không).

Tuy nhiên, ông Thảo cho biết, do vướng quy định của Bộ Xây dựng yêu cầu "phải kiểm soát vấn đề phóng xạ trong quá trình xây dựng, san lấp" nên các đơn vị san lấp rất ngại, bởi không biết "kiểm soát" bằng cách nào.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý gần 4 triệu tấn tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải- Ảnh 3.

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó giám đốc Công ty nhiệt điện Duyên Hải báo cáo về lượng tro xỉ của công ty. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sẽ cử cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải xem có nhiễm phóng xạ hay không.

Trước vấn đề nêu trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Xây dựng xem xét về vấn đề quy chuẩn; Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét các vấn về liên quan đến cơ chế tài chính; Bộ Giao thông xem xét các vấn đề liên quan đến san lấp của tro xỉ (vị trí, công trình nào có thể sử dụng).

"Trước ngày 20/7, phải báo cáo về việc có sử dụng hay không đối với gần 4 triệu tấn tro xỉ. Phải đáp ứng được mới làm, chứ không phải cứ muốn làm gì làm đâu. Nếu sử dụng được, thì phân bổ ở đâu?" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trách nhiệm của Công ty nhiệt điện Duyên Hải là phải xử lý tro xỉ, chứ không phải đòi bao nhiêu tiền mỗi tấn, thậm chí phải trả tiền để xử lý.

Liên quan đến vấn đề tro xỉ tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải, chiều nay 25/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, đã giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty nhiệt điện Duyên Hải cùng các đơn vị có liên quan làm báo cáo trình Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tìm các giải pháp xử lý gần 4 tấn tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem