Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải "quản chặt" lượng phương tiện, tài xế

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 24/06/2021 13:00 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng nói rằng, không được "ngăn sông cấm chợ". Nhưng, Đồng Nai phải quản chặt con người và phương tiện từ nơi khác đến.
Bình luận 0

Ngày 24/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp trực tuyến với Đồng Nai và đoàn công tác của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp sau khi nghe Đồng Nai và đoàn công tác của Bộ Y tế báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai. Như vậy từ đầu đợt dịch Covid-19 lần 4 đến nay Đồng Nai đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 và 3 trường hợp F0 "lang thang" từ nơi khác về nên phải xử lịch dịch tễ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải "quản chặt" lượng phương tiện, tài xế - Ảnh 1.

Bộ y tế tặng kit test Covid-19 và khẩu trang cho Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Mặc dù ca nhiễm tại Đồng Nai đang ít nhưng Đồng Nai có đến 1,2 triệu lao động nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát cao.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - nói rằng: Đồng Nai giáp ranh với hai địa phương là TP.HCM và Bình Dương nên tình hình căng thẳng. Đồng Nai đã lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát người và phương tiện. Sắp tới Đồng Nai sẽ lên nhiều phương án hơn nữa để tráng "sự cố" xảy ra với tỉnh.

Ông Dũng đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn Đồng Nai cụ thể việc cách ly các F1 tại nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải "quản chặt" lượng phương tiện, tài xế - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh là Đồng Nai cần có kiểm soát chặt chẽ người đi từ Bình Dương, TP.HCM về/đến Đồng Nai. "Không phải "ngăn sông cấm chợ" nhưng phải kiểm soát người qua lại giữa các nơi nhất là công nhân ở chỗ này làm chỗ kia. Không ngăn nhưng quản chặt, yêu cầu các tài xế, áp tải hàng, phải khai y tế, check-in tại các điểm đến, tuân thủ, không đi lung tung. Hàng hóa được lưu thông nhưng tỉnh phải cần có phương án kỹ càng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải "quản chặt" lượng phương tiện, tài xế - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đồng Nai quản chặt tài xế và phương tiện từ nơi khác đến (Ảnh: Nha Mẫn)

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng cũng nói rằng Đồng Nai đông người lao động nên rất quan ngại, lo lắng nếu dịch vào KCN Đồng Nai.

Phó Thủ tướng nói thêm: "Đồng Nai cứ yên tâm, nếu có vaccine thì sẽ phân bổ sớm cho các địa phương là điểm "nóng" để tiêm chủng sớm".

Còn ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, Đồng Nai nên tập huấn, hướng dẫn người tại các doanh nghiệp tự lấy mẫu để xét nghiệm cho người lao động. Điều đó sẽ giúp giảm gánh nặng trên vai lực lượng y tế.

"Tôi thấy cần ưu tiên chích ngừa cho người bán vé số, bán nước, bảo vệ siêu thị. Đồng thời rà soát để xét nghiệm, tiêm vaccine sớm. Kết quả xét nghiệm phải gửi về CDC để kiểm soát, tránh chồng chéo", ông Sơn đề nghị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem