Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho GS-TS 47 tuổi

PVCT Thứ hai, ngày 28/06/2021 20:15 PM (GMT+7)
Chiều nay (28/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho GS-TS Lê Quân.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm GS-TS Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Quân đảm nhiệm chức vụ này thay ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho GS-TS 47 tuổi - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (trái) trao quyết định cho GS-TS Lê Quân (ảnh VGP).

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kế thừa kết quả, nỗ lực sáng tạo của nhiều thế hệ thầy cô giáo, từng bước phát triển vững chắc xứng đáng với tên gọi Đại học quốc gia của Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện những đổi mới rất mạnh mẽ, nhất là trong những năm gần đây, góp phần chính thức đánh dấu vị thế của ĐH Việt Nam ở châu Á và trên thế giới. Trong 4 năm qua, Đai học Quốc gia Hà Nội xếp trong nhóm 801-1.000 ĐH tốt nhất toàn cầu và thuộc nhóm 251-300 Đại học hàng đầu châu Á.

Chia sẻ mục tiêu mà Đại học Quốc gai Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt ra những năm tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường nhất mực đoàn kết, cùng chung một hướng, thân thiết, gắn bó, tiếp tục kế thừa, phát triển, có bước đi sáng tạo và mạnh mẽ hơn.

Trong dịch bệnh Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những đóng góp rất quan trọng và không thể thiếu của nhiều thầy cô giáo, sinh viên tình nguyện vào công tác chống dịch. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn dù phát triển theo mô hình Đại học nghiên cứu thì Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ quan tâm đến vấn đề hàn lâm mà cả những đề tài, giải pháp tổ chức thực hiện những vấn đề mà chủ trương, đường lối, tư tưởng đã rõ, "làm trực tiếp không có nghĩa làm mất tính hàn lâm".

Đây là hướng đi cần thiết của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng như hệ thống giáo dục đại học cả nước. Việc phát triển đại học nghiên cứu nhưng không chỉ thuần tuý hàn lâm, lý thuyết, phải đưa vào tinh thần tìm những hướng đi mới, dám nghĩ khác, làm cách khác vì sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống giáo dục đại học, nền khoa học, công nghệ và cả đất nước.

"Đại học Quốc gia Hà Nội thực sự là trung tâm khoa học hàng đầu của cả nước, không chỉ là hàn lâm, năng lực nghiên cứu mà cả ứng dụng thực tiễn, góp phần khơi dậy khát vọng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, học tập. Thế hệ sinh viên tương lai, các thầy cô giáo từ mái trường Đại học Quốc gia Hà Nội ra ngoài xã hội sẽ thực sự trở thành hạt nhân gieo mầm sáng tạo", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phát biểu khi nhậm chức Giám đốc ĐHQG Hà Nội, GS.TS Lê Quân khẳng định quyết tâm, nỗ lực chung tay cùng cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh - sinh viên, học viên xây dựng đại học xứng đáng là đại học lớn, có vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, khẳng định vị thế cao trong và ngoài nước.

GS -TS Lê Quân sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác, ông ừng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương Mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh;

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQGHN); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tháng 8/2020, ông được Ban Bí thư điều động về công tác tại Cà Mau, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Như vậy sau 9 tháng trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân đã được điều động trở lại ĐHQGHN công tác và giữ chức Giám đốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem