Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh

PVCT Thứ năm, ngày 24/12/2020 15:09 PM (GMT+7)
Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẫn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình.
Bình luận 0

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1103/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Đăng Quang.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (ảnh Báo Biên phòng).

Ông Hoàng Đăng Quang sinh năm 1961, quê Quảng Bình. Ông tốt nghiệp thạc sỹ toán học; cử nhân kinh tế; trình độ lý luận cao cấp. Vào tháng 8/2020, khi đang trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Quang được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Còn tại Nghị quyết số 1114/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Hùng sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 10) ông không tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó ông được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Người được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 là ông  Dương Văn An. Còn Chủ tịch HNND tỉnh Bình Thuận được bầu thay ông Hùng là ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Nghị quyết số 1113/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bà Ngọc là đại biểu Quốc hội khóa XIV.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem