Phó TT Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với 82 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc

Thứ ba, ngày 26/03/2013 13:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều làng quê vắng bóng thanh niên vì xu hướng ly hương đi học, đi làm xa. Đoàn thanh niên cơ sở đã góp sức thế nào để “kéo” thanh niên trở về quê hương lập nghiệp?
Bình luận 0

Đó là vấn đề được đặt ra tại cuộc gặp mặt, đối thoại giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với 82 cán bộ cơ sở đoàn xuất sắc và sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày 25.3.

“Thay đổi hay là… chết?”

Câu hỏi này đã làm anh Nguyễn Thanh Chiến - Bí thư Đoàn xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trăn trở rất nhiều khi làm công tác đoàn. Anh Chiến cho biết, tình hình hoạt động của Đoàn xã Đức Chánh từ năm 2008 trở về trước gặp muôn vàn khó khăn trong việc tập hợp đoàn viên, sinh hoạt cơ sở... Thậm chí, trước năm 2006 cơ sở đoàn tại địa phương còn gần như không tồn tại, ít sinh hoạt. “Nguyên nhân được đưa ra là do rất nhiều thanh niên sau khi học xong cấp 3 rời quê hương ra thành phố học đại học hoặc đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình” - anh Chiến bày tỏ.

img
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi đối thoại.

Xác định nếu không đổi mới thì tình trạng “trắng” đoàn viên sẽ còn tiếp diễn, và thanh niên nông thôn khó có cơ hội tập hợp sinh hoạt văn hoá, giải trí lành mạnh. Với những sự táo bạo và mạnh dạn đổi mới hoạt động, cơ sở Đoàn xã Đức Chánh đã có những chuyển biến tích cực. Anh Chiến cho biết: “Chúng tôi chủ động tổ chức nhiều chương trình, đề án để lôi kéo thanh niên ở lại gắn bó với địa phương. Cụ thể, chúng tôi tổ chức công ăn việc làm ở địa phương, tìm và xin những nguồn vốn về địa phương cho thanh niên có điều kiện làm kinh tế ngay tại quê hương mình. Trong năm qua, 109 đoàn viên, hội viên thanh niên được hỗ trợ vay vốn làm ăn hơn 2,2 tỷ đồng”.

Tương tự, với hơn 2.000 thanh niên tại địa phương, cơ sở Đoàn thị trấn Ba Hàng (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã xây dựng những CLB sinh hoạt định kỳ để tạo thêm những sân chơi cho thanh niên như CLB khiêu vũ, CLB bóng đá… Anh Nguyễn Hồng Khanh - Bí thư Đoàn thị trấn Ba Hàng cho biết: “Không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vấn đề kinh tế luôn được cơ sở Đoàn thị trấn đặt lên hàng đầu. Vùng chuyên canh rau sạch và đề án CLB thanh niên làm kinh tế là những “nam châm” chủ đạo thu hút thanh niên ở lại quê hương làm việc. Đây đều là những cơ sở có vai trò quyết định đến việc giúp các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, cống hiến cho hoạt động đoàn nói riêng và hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương nói chung”.

Giúp thanh niên quay về

Trong khuôn khổ buổi đối thoại, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh vai trò của đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm. Liên quan vấn đề này, T.Ư Đoàn cũng đã tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2008 - 2015 tập trung vào các nội dung tư vấn, truyền thông và đào tạo khởi sự doanh nghiệp... Đặc biệt hiện nay T.Ư cũng đang nghiên cứu nhân rộng mô hình Chiến dịch “Tiếp sức người lao động” tại TP. HCM.

Các vùng dân tộc miền núi cũng là những khu vực mà số lượng thanh niên rời quê hương đi làm xa khá lớn. Chẳng hạn như ở Phú Yên, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số có tâm lý khi trưởng thành là lên TP.HCM hoặc Gia Lai để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, đa phần các em đều mong muốn có thể trở về làm giàu cho quê hương. Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, anh Lê Hồng Duy - Bí thư Đoàn trường THPT Dân tộc miền núi tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Nắm bắt được tâm lý chung đó, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng những định hướng cụ thể cho các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường để sau này khi trưởng thành, các em sẽ quay trở về quê hương để phát triển cuộc sống. Đồng thời khi trở về các em cũng là những cán bộ đoàn xuất sắc, đóng góp cho phong trào Đoàn thanh niên của địa phương”.

Về phía T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư cũng bày tỏ luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động xây dựng cơ sở đoàn ở nông thôn. Thứ nhất, đó là một cách tốt nhất để tạo điều kiện cho khu vực nông thôn, miền núi có điều kiện phát triển bắt kịp thành phố. Thứ hai, việc xây dựng các cơ sở Đoàn ở nông thôn giúp hệ thống Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, đóng góp những tài năng cho địa phương, cho đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Thanh niên là lực lượng nòng cốt không thể thiếu ở bất kỳ địa phương nào, cho nên công tác xây dựng cơ sở đoàn ở nông thôn trông cậy rất nhiều vào các cán bộ đoàn tâm huyết, có trách nhiệm và năng lực. Nếu lực lượng cán bộ đoàn được đào tạo tốt thì tập hợp được thanh niên, tạo được các sân chơi lành mạnh...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem