Phòng chống hạn mặn
-
Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm hạn, mặn. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khuyến cáo, nếu được thì bà con nông dân nên hùn đất đào ao trữ nước ngọt ứng phó hạn mặn.
-
Sau đợt hạn mặn năm 2019-2020 bị thiệt hại nặng nề, năm nay, ông Trần Văn Sang (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) quyết định bỏ “đất vàng” đào ao trữ nước chống hạn mặn cho cây sầu riêng.
-
Đợt hạn mặn năm 2019-2020, các chuyên gia nông nghiệp và nông dân ở miền Tây Nam Bộ rất bất ngờ khi biết, nhờ chiến thuật “mỗi gốc cây, vài bình nước”, một nông dân ở xã cù lao Tân Phong (Cai Lậy, Tiền Giang) đưa vườn sầu riêng vượt hạn, mặn mà không hề hấn gì.
-
Rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn năm 2021-2020, năm nay, nông dân trồng sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang ráo riết bảo vệ loại cây "siêu trái", cho giá trị kinh tế rất cao này khá sớm trước khi hạn, mặn tấn công.
-
Sự “sống - chết” của vụ lúa đông xuân tới phụ thuộc rất nhiều vào công tác dự báo từ cơ quan chuyên môn. Đó là quan điểm chung của nhiều đại biểu tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ thu đông và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2016-2017 vùng ĐBSCL (do Bộ NNPTNT tổ chức tại Hậu Giang ngày 5.10).
-
Trong các ngày 17 - 18.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ đã thị sát và làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng hạn mặn trên địa bàn.
-
Sáng nay (4.5), thông tin từ UBND huyện Chợ Lách - địa phương được tỉnh Bến Tre giao tổ chức ngày hội trái cây ngon, an toàn hằng năm cho biết, sẽ không tổ chức ngày hội có quy mô lớn trên trong năm 2016 này.
-
Chiều 22.3, Đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về công tác phòng chống hạn, mặn năm 2016. Trước đó, cùng ngày, Đoàn công tác Bộ NNPTNT đã có chuyến đi khảo sát thực tế tại huyện Trà Cú và huyện Tiểu Cần.