Phòng chống thiên tai
-
Chủ động đối phó với bão số 1 (Talim), tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản...
-
Để chủ động ứng phó với những thiên tai xảy ra bất thường, khó dự báo, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
-
Tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương thực hiện các giải pháp tạm thời để khắc phục, xử lý sự cố sạt trượt sông Phó Đáy khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.
-
Các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại Đà Lạt 209 triệu đồng.
-
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng tập trung mọi nguồn lực, tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân trong vụ sạt lở đất vừa qua. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc đối với người và tài sản.
-
Thời tiết, thiên tai ngày càng khó lường và cực đoan hơn rất nhiều, điều đó dẫn đến những tác động rất xấu đến hệ thống đê điều trọng yếu của ta. Đó là những đánh giá của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tại Hội nghị Tập huấn kỹ thuật hộ đê, PCTT, vừa được tổ chức gần đây.
-
Nhiều công trình nhà ở tạm, bãi vật liệu xây dựng nằm trên không gian thoát lũ sông Hồng (Hà Nội).
-
Hôm nay, 13/6, Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) đã khai mạc tại Đà Nẵng, Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về Quản lý thiên tai 2023.
-
Với vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai, Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò trong ASEAN không chỉ trên lĩnh vực an ninh, kinh tế mà còn thể hiện trên phương diện văn hoá - xã hội, mà ở đây là đảm bảo an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu rủi ro thiên tai là một nội dung quan trọng hàng đầu.
-
Ngày 5/6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023 với 500 đại biểu tham gia.