-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường đã được phong quân hàm Đại tướng.
-
Chiều nay (7.6), phát biểu tại phiên thảo luận tổ Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã có góp ý liên quan đến đề xuất phong Thiếu tướng với giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.
-
Sau phần trả lời khá dài dòng của Bộ trưởng Nội vụ về chức danh “hàm”, Chủ tịch Quốc hội liên tục phải ngắt lời và yêu cầu Bộ trưởng đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi.
-
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi sẽ giúp giảm 3,1% cấp tướng so với luật hiện hành. Còn Dự án Luật CAND sửa đổi đề xuất quy định thêm một hàm đại tướng dành cho thứ trưởng thường trực kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư.
-
Ngành công an về cấp hàm đại tướng chỉ có một người là Bộ trưởng Bộ Công an, so với Bộ Quốc phòng là 3 người. Bộ Công an đề xuất nhân vật thứ hai là Thứ trưởng cũng được phong hàm.
-
Sáng 22.12, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập QĐNDVN, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Lễ chập lò đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh để dâng lên anh linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Sáng ngày 19.12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp về chủ đề “Ngoại giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.
-
Hiện vật, do các nghệ nhân điêu luyện nhất xứ Thanh đúc theo phương pháp truyền thống, dự kiến được dâng lên Đại tướng tại khu lăng mộ ở Vũng Chùa (Quảng Bình).
-
Ngày 8.10, Hội tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP.HCM đã có đơn kiến nghị tới Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về việc truy phong hàm Đại nguyên soái đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Dân Việt - Đại biểu Quốc hội T.M.H (Cà Mau) sáng 4.6, đã khiến nhiều người bất ngờ khi phát biểu tại hội trường: “Quốc hội Việt Nam không có quyền phong hay phong cấp hàm của bất cứ một quốc gia nào khác”.