Xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), trước đây được xem là “thủ phủ” sưa của cả khu vực Đông Dương, nằm trong rặng núi đá vôi Kẻ Bàng hùng vĩ. Sau một thời gian dài cây sưa ở đây bị khai thác cạn kiệt, nay đồng bào A Rem đã hồi sinh một khu rừng sưa trên núi đá vôi với hơn 8ha thuần chủng.
Ngược dòng sông Son lên với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách còn biết đến thứ đặc sản cá trắm nuôi lồng ở Phong Nha.
Có đến 90% số hộ dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vay vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư phát triển kinh tế có liên quan đến du lịch. Mỗi năm, xã có hàng chục hộ thoát nghèo và cận nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để đầu tư vào dịch vụ phục vụ du khách tới với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng.
Ngay khi có thông tin cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 sẽ được tổ chức tại động Thiên Đường, Quảng Bình, các chuyên gia di sản văn hóa đã tỏ ý không đồng tình về việc này.
Nhiều người coi gỗ hương giáng tại vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) như “báu vật” bởi nó được thương lái Trung Quốc thu mua với giá rất cao.
Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kỷ lục này lại được trao tặng cho Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh.
Ai cũng có thể thốt lên “Nước non mình đẹp thật” trong cơn sốt Kong: Skull Island, nhưng hy vọng rằng sau cơn sốt này sẽ là một cơn sốt môn địa lý. Tại sao không?