Đang giữ hai con động vật hoang dã, con bò dưới đất, con thích leo cây, người dân Quảng Bình giao nộp cho kiểm lâm

Trần Anh Thứ ba, ngày 11/06/2024 05:50 AM (GMT+7)
Ngày 10/6, tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị vừa tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một cá thể rùa sa nhân và một cá thể khỉ cộc.
Bình luận 0

Theo đó, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp lực lượng chức năng tiếp nhận 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) có trọng lượng 0,6kg do anh Trần Đình Khánh (ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tự nguyện giao nộp.

Đang giữ hai con động vật hoang dã, con bò dưới đất, con thích leo cây, người dân Quảng Bình giao nộp cho kiểm lâm- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận động vật hoang dã, trong ảnh là cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) có trọng lượng 0,6kg vào một khu rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) . Ảnh: PN - KB.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn tiếp nhận 1 cá thể khỉ cộc (Macaca arctoides), nặng 4 kg, từ anh Dương Văn Sáu (ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tự nguyện giao nộp.

Sau khi được tiếp nhận, các cá thể này được đơn vị chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, đơn vị này đã tiến hành thả 17 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đang giữ hai con động vật hoang dã, con bò dưới đất, con thích leo cây, người dân Quảng Bình giao nộp cho kiểm lâm- Ảnh 2.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thả động vật hoang dã, có loài nằm trong sách Đỏ, về với môi trường tự nhiên. Ảnh: PN - KB.

Đây là 17 cá thể đã được kiểm tra sức khỏe an toàn dịch bệnh, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ hồ sơ, hoàn tất công tác cứu hộ, đảm bảo đủ các điều kiện thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trong số động vật được thả đợt này có loài dúi mốc thuộc nhóm thông thường, 2 loài cu li nhỏ và rùa hộp trán vàng miền Bắc thuộc nhóm IB, số còn lại thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Việc cứu hộ và tái thả những cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng, góp phần gìn giữ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem