Phòng thương mại và công nghiệp việt nam

  • Việc xây dựng và công bố Chỉ số Xanh sẽ góp phần cổ vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách liên quan đến đầu tư và môi trường.
  • Dự án Five Star West Lake do Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (Tập đoàn GFS) phát triển vừa giành chiến thắng tại hạng mục “Dự án đáng sống năm 2021” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp- Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
  • Trao đổi với PV Tiền Phong về nghi vấn hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt của Tập đoàn điện tử Asanzo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói: “Nếu có lòng tự tôn dân tộc, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, thì không thể gắn “Made in Vietnam” lên hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc. Vì họ thừa hiểu rằng, đó là lừa dối người tiêu dùng”.
  • Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng: Trong các cuộc làm việc với các địa phương thời gian gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ luôn nêu tên Quảng Ninh như một điển hình trong cả nước về năng lực cạnh tranh.
  • Tại Diễn đàn kinh tế khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2019 vừa được tổ chức hôm nay (2.4), ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ những kinh nghiệm khiến 5 năm trở lại đây Quảng Ninh luôn nằm trong số các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Trong đó, 2 năm 2017, 2018 đã dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
  • 3 sinh viên đại học, cao đẳng năm cuối ở Thừa Thiên- Huế đã được trao giải cuộc thi “Kỹ năng nghề nghiệp thế kỷ 21”.