Phớt lờ biển cấm, dân trèo tượng trong Khu di tích lịch sử quốc gia

Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 31/01/2017 07:11 AM (GMT+7)
Những ngày Tết vừa qua, lượng người đổ về vãn cảnh ở Khu di tích lịch sử đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khá đông. Cùng với đó, hàng loạt hình ảnh phản cảm cũng xuất hiện...
Bình luận 0

Khu di tích lịch sử đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Những ngày Tết vừa qua, lượng người đổ về vãn cảnh ở đây khá đông. Cùng với đó, hàng loạt hình ảnh phản cảm cũng xuất hiện như hàng loạt quán xá mọc lên tràn lan, tình trạng cờ bạc trá hình công khai, du khách xâm phạm khu tượng... làm mất đi vẻ tôn nghiêm nơi này.

img

img

Du khách vô tư sờ mó các pho tượng, thậm chí còn trèo lên các bức tượng để chụp hình lưu niệm dù có biển cấm.

Khi PV Dân Việt có mặt tại Khu Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, hàng nghìn du khách thập phương đang có mặt tại đây. Tại khu vực đặt tượng mô tả Trạng Trình đang dạy học trò, dù Ban tổ chức đã căng dây và có biển đề nghị du khách không vào trong, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ biển cấm, tràn vào khu vực đặt tượng để sờ mó, tạo dáng, thậm chí cho trẻ em trèo lên cả tượng để chụp hình lưu niệm.

img

img

img

Trong khu di tích, dù Ban tổ chức đã đặt biển báo cấm bán hàng nhưng hàng quán tạm bợ mọc lên như nấm tạo nên một khung cảnh xô bồ.

img

img

Hàng quán mọc lên như nấm,tạm bợ, nhếch nhác ngay trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Không chỉ vậy, tình trạng cờ bạc trá hình dưới dạng các trò chơi đổi thưởng như phi tiêu bóng bay, đi cầu... cũng khá phổ biến ở đây.

img

img

Dịch vụ cờ bạc trá hình phi tiêu bóng bay, đi cầu trả thưởng cho mỗi lần chơi là 10 đến 50.000 đồng.

Anh Nguyễn Đức Việt - một du khách ở Hải Phòng – chia sẻ: “Năm nào mùng 3 tết tôi lại đưa các con về đây với mong muốn các cháu học giỏi, học chăm. Nhưng năm nay, nhìn những cảnh ngang trái ngay trong khuôn viên khu di tích tôi thấy rất buồn lòng. Một bộ phận người tham quan không có ý thức giữ gìn, còn Ban Tổ chức thì có vẻ không quan tâm, nhắc nhở”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem