Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ làm theo Tik Tok uốn éo "khêu gợi như người lớn"!

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 13/04/2021 06:47 AM (GMT+7)
Nhiều cha mẹ do bận công việc đã để con vô tư dùng mạng xã hội, Tik Tok… Tuy nhiên, không ít người ngỡ ngàng khi con bắt chước làm các động tác uốn éo khêu gợi như người lớn…
Bình luận 0

Phụ huynh giật mình khi con xem Tik Tok rồi làm các động tác uốn éo "khêu gợi"

Hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Thị Tốt (30 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) cảm thấy lo lắng khi con gái 6 tuổi hễ cầm điện thoại lại vào mạng xã hội Tik Tok xem clip.

Tại đây, con gái chị mải mê xem rồi học hát theo những clip nhạc chế. Thậm chí bắt chước nhiều trò của của người lớn khiến vợ chồng chị không khỏi giật mình.

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 1.

Nhiều trẻ nhỏ đam mê xem mạng xã hội Tik Tok.

"Vợ chồng tôi hằng ngày do bận công việc nên mua cho con một chiếc điện thoại di động để chủ động gọi cho con. Tuy nhiên, cứ về nhà, cả hai vợ chồng lại thấy con đang mải mê xem Tik Tok. Ban đầu, tôi xem cũng thấy nội dung ở đây khá vui nhộn nên trẻ nhỏ thích. Tuy nhiên, sau thấy nhiều clip nhún nhẩy, ăn mặc hở hang không phù hợp nên tôi yêu cầu con tắt ngay", chị Tốt chia sẻ.

Những lần sau đó, hễ vợ chồng chị Tốt không để ý con gái lại tranh thủ "xem trộm". Chị cũng lo lắng vì đa phần những nội dung trên trang này không phải chương trình cho độ tuổi trẻ em. Vì thế chị đang cân nhắc lại việc cho con sử dụng điện thoại thì thấy lợi thì ít mà hại thì nhiều.

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh giật mình khi con xem những clip trên Tik Tok nhạy cảm, khêu gợi.

Cũng tâm trạng như chị Tốt, chị Đỗ Hà (35 tuổi, ở khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội) chia sẻ, ban đầu chị cũng không biết sao 2 con của mình lại biết đến Tik Tok, chỉ thấy con mượn điện thoại mẹ và tải về cách đây gần 2 năm. 

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 3.

Hàng loạt những hình ảnh sexy trên Tik Tok không phù hợp với trẻ nhỏ.

"Lúc đầu con hay làm theo nền nhạc bài Việt Nam ơi, Tết trung thu… hoặc điệu nhảy trên cao, mấy động tác ngộ nghĩnh như đeo khẩu trang, làm mặt xấu… Mặc dù con ít sử dụng điện thoại nhưng thỉnh thoảng mẹ bận cho con dùng điện thoại là đều vào TikTok. Vì thấy toàn là những clip vui nhộn nên tôi đồng ý cho con làm theo.

Tuy nhiên, có hôm tôi giật mình thấy con gái 5 tuổi đang cầm điện thoại đứng trước gương và làm các động tác uốn éo khêu gợi như người lớn. Vì tải Tik Tok nhưng không bao giờ dùng nên tôi không để ý", chị Hà kể.

Sau một thời gian mở ra xem, chị Hà hoảng hốt thấy tài khoản đầy ắp clip của con đăng lên. Đáng sợ hơn đều là những clip trên nền nhạc không phù hợp với trẻ em và các con thể hiện các hành động không mấy thiện cảm. 

"Lo sợ con bị ảnh hưởng clip có nội dung không tốt và hình ảnh đăng tải của con bị kẻ xấu lợi dụng nên tôi nhanh chóng xóa clip và khóa tài khoản", chị Hà kiên quyết.

Trẻ nhỏ gào khóc, giằng bằng được điện thoại từ tay cha mẹ

Còn với chị Nguyễn Quỳnh Mai (38 tuổi, ở quận Hà Đông) cũng trở nên lo ngại khi tính cách con thay đổi nhanh chóng. Vì bận công việc nên đôi lúc vợ chồng chị Mai cho con cầm điện thoại. 

Tại đây con xem YouTube, Tik Tok. Đôi lúc con cười vui vẻ. Tuy nhiên, khi lấy lại điện thoại con liền quấy khóc, thậm chí nằm lăn ra đất đòi mẹ điện thoại. 

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 4.

Nhiều trẻ nhỏ học cách uốn éo khi xem những clip như thế này trên Tik Tok.

"Chỉ trong thời gian ngắn bận việc không để ý đến con. Vợ chồng tôi cho con xem điện thoại nhiều quá khiến tính cách con thay đổi hoàn toàn. Bé vui khi được bố mẹ chiều cho xem theo sở thích. Nếu không được xem liền khóc lớn, ăn vạ giằng điện thoại cho bằng được", chị Mai lo lắng.

Anh Nguyễn Anh Thơm là luật sư đang công tác tại Hà Nội và cũng là phụ huynh có con trai đang học lớp 5 không khỏi lo lắng khi con trai lao vào vòng cuốn Tik Tok và rất "nghiện" mạng xã hội này.

Do công việc của anh Thơm khá bận rộn nên có lúc không thể quản lý được hết thời gian của con trai. Ngoài giờ học, bé ở nhà cầm điện thoại và việc đầu tiên đó là vào xem Tik Tok. 

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 5.

Con trai anh Thơm hễ rảnh là xem Tik Tok.

"Không thể phủ nhận những mặt tích cực mang lại nhưng đằng sau đã và đang chứa đựng những mặt trái vô cùng nguy hiểm với hàng loạt video liên quan đến các vấn đề nhạy cảm trong xã hội như ma túy, tình dục, vạch áo khoe thân, bạo hành động vật, trò chơi mạo hiểm, ... Đây là những chủ đề có tác động rất lớn tới sự phát triển tâm sinh lý trẻ em. Trẻ em là những đối tượng dễ bị tác động lôi kéo, bắt chước nhất bởi sự nhận thức chưa hoàn thiện", anh Thơm chia sẻ.

Anh Thơm không khỏi lo ngại khi không những con trai mà nhiều trẻ nhỏ "nghiện" Tik Tok đến "quên ăn, quên ngủ", hễ có thời gian là mở vào xem.

Phụ huynh ngỡ ngàng khi con nhỏ "uốn éo khêu gợi như người lớn" khi lao vào vòng cuốn Tik Tok - Ảnh 6.

Chính vì nhiều trẻ nhỏ nghiện Tik Tok khiến phụ huynh không khỏi lo ngại.

"Trẻ em thường có xu hướng tiếp nhận những cái xấu, độc, giật gân thì lại nhớ lâu còn những điều tích cực thì lại tỏ ra không quan tâm, nhàm chán. Nền tảng video TikTok thông thường có độ dài ngắn, chứa nhiều hiệu ứng đẹp mắt kết hợp với nhạc nền hấp dẫn. Vấn đề đặt ra là việc biên tập lồng ghép các âm thanh, lời nói của người sử dụng lại chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Rất nhiều những lời nói hội thoại chứa đựng nội dung tục tĩu, bạo lực, tình dục đã được trẻ em bắt chước nói theo, ngoài việc có thể làm theo những trò chơi mạo hiểm, hành động quái dị nếu không có sự quản lý giám sát của gia đình thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm", anh Thơm nêu quan điểm.

Anh Thơm cho hay, một số người sẽ nghĩ đây là một ứng dụng vô hại, vui nhộn thú vị nhưng khi đi vào nội dung cụ thể đi kèm với đó cũng là rất nhiều mặt trái như việc xuất hiện ngày càng nhiều những video bạo lực, kích động phân biệt tôn giáo, đặc biệt là các trào lưu ngày càng biến dị và nguy hiểm… đã và đang tác động không nhỏ đến ngay cả người dùng đã trưởng thành chứ không nói là trẻ em. 

"Hàng loạt video những cô gái trẻ vạch áo khoe ngực liên tục xuất hiện tràn ngập trên khắp nền tảng TikTok như một trào lưu và nhận được số lượng người xem đặc biệt lớn. Những clip uốn éo khoe thân xác phản cảm như trong các bộ phim dành cho người lớn. Nhiều tài khoản TikTok chỉ là những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, một số trong đó thậm chí vẫn đang ở độ tuổi trẻ em. 

Có rất nhiều các chủ tài khoản Tik Tok tạo lập những video giật gân, rùng rợn, phản cảm, bạo lực, xu hướng tình dục, quảng cáo khám chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học.. đều có những mục đích khác nhau như mang tính câu view, tương tác với Facebook, YouTube để bán hàng online, hoặc để đạt được các mục đích khác mang lại lợi ích cho bản thân", anh Thơm thẳng thắn bày tỏ. 

Hiện tại anh Thơm đang dần dần hạn chế cho con dùng điện thoại. Anh cho hay, thời gian tới nếu những video này tiếp tục được đăng tải mà không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ sẽ có nhiều trẻ nhỏ tham gia nền tảng mạng xã hội này bị tác động tiêu cực ảnh hưởng việc phát triển tâm sinh lý, học tập và dẫn tới những hệ lụy khó lường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem