Phụ nữ được cho là lái xe đâm điên loạn đã lặng lẽ "biến mất"

Thứ năm, ngày 05/09/2013 06:54 AM (GMT+7)
Theo một số nhân chứng, người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn là một phụ nữ trẻ. Người này đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.
Bình luận 0
img
Hiện trường vụ tai nạn

Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 10 ngày 4.9 tại ngã tư Trần Nhân Tông – Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, một người đã tử vong trong vụ tai nạn. Danh tính nạn nhân xấu số được xác định là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1957, ở 158 Hào Nam , Ô chợ Dừa).

Ngoài ra, có 5 người khác bị thương gồm: Chu Thị Bằng (60 tuổi); Nguyễn Như Ngọc (5 tuổi) bị chấn thương đa phần mềm; Nguyễn Gia Linh ( 3 tuổi) bị thương nhẹ, những người này đều trú ở 96 Lò Đúc, Hà Nội. Bà Hoàng Thị Nguyệt (SN 1962, ở TT Bộ Nông nghiệp, Đồng Nhân, Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1954) bị đa chấn thương.


Trong khi đó, theo tìm hiều chúng tôi, chủ chiếc xe trên là anh Lê Văn Cương, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo anh Cương, hàng ngày anh vẫn giao chiếc xe trên cho lái xe tên là Tuấn Anh, nhưng hiện tại anh Cương vẫn chưa xác định được lái xe có giao cho ai lái không, phải chờ cơ quan công an xác minh điều tra.

Theo một số nhân chứng, người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn là một phụ nữ trẻ. Người này đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem