Phú Quốc: Đã cách ly 30 F1 liên quan 2 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 26/03/2021 20:03 PM (GMT+7)
Liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng được Bộ Y tế công bố sáng nay, chiều 26/3, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tổ chức họp khẩn, truy vết được 30 trường hợp F1 và đã tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm y tế thành phố.
Bình luận 0

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Phú Quốc, cho biết, sau khi hay tin hai ca mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng nhập cảnh trái phép từ biển Phú Quốc, lực lượng chức năng TP.Phú Quốc đã khẩn trương truy vết được 30 trường hợp F1 và tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung tại trung tâm y tế thành phố. 

Phú Quốc: Đã cách ly 30 F1 liên quan 2 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng   - Ảnh 1.

Chiều 26/3 TP. Phú Quốc họp khẩn sau khi hay tin hai ca mắc Covid-19 tại TP. HCM và Hải Phòng nhập cảnh trái phép từ biển Phú Quốc.

Trong số 30 F1 này có 15 người là nhân viên, người nhà của nhà nghỉ Khoa Thư (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Thới), nơi hai ca mắc Covid-19 nghỉ, 2 tài xế taxi, 1 người bán hàng ăn sáng, 1 người bán card điện thoại, 2 nhân viên bán vé tàu và 8 nhân viên sân bay.

Hiện tại, tại TP.Phú Quốc còn 13 người đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố, trong đó có 2 người về từ Hải Dương, 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 13 người đều âm tính. Ngoài ra Phú Quốc còn có 28 người đang được cách ly tại nơi cư trú.

Lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp còn lại.

Lãnh đạo TP.Phú Quốc cho biết, hiện nay năng lực tiếp nhận và cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố là 100 người và các địa điểm khác là 400 người. Phú Quốc kiến nghị CDC tỉnh sớm kiểm tra, xét nghiệm các nhân viên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch và truyền thông phát triển du lịch Phú Quốc.

Cùng ngày, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, liên quan về tàu chở nhóm người từ (khoảng 10 người, trong đó có hai ca mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng) từ Campuchia về Phú Quốc, ngành chức năng đang kiểm tra xem bao nhiêu chiếc, của Việt Nam hay Campuchia.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 26/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 2 ca nhập cảnh trái phép, mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hải Phòng.

Đó là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long). Ngày 22/3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, sau đó di chuyển về TP.HCM bằng đường biển và đường bộ.

Ngày 24/3, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP.HCM.

Ngày 25/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ hai cũng là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ngày 22/3, bệnh nhân cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Phú Quốc. Cùng ngày, bệnh nhân cùng 1 người khác lên chuyến bay VJ458 di chuyển từ Phú Quốc về Sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng.

Ngày 24/3, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng. Ngày 25/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 1 người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem