Phú Thọ: Cháy lớn, thiêu rụi nhà xưởng và nhiều nhà dân

Tuấn Trung Thứ sáu, ngày 06/12/2019 14:26 PM (GMT+7)
Đến thời điểm 13h15 ngày 6/12, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Bình luận 0

Đám cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 6/12 tại nhà chứa phế liệu của gia đình Chiến Thịnh (khu Tân Thịnh, xã Địch Qủa, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), sau đó lan nhanh sang một số nhà lân cận.

img

img

img

Đám cháy bắt đầu xuất hiện khoảng 8h30 sáng, sau đó lan rộng sang nhà dân.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do chập điện từ cột điện ngoài đường. Sau đó,  lửa lan vào nhà chứa phế liệu của gia đình anh Chiến Thịnh. Tiếp theo, ngọn lửa tiếp tục lan sang nhà 4 tầng lân cận.

Đến 9h45 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và có nguy cơ tiếp tục lan sang các hộ xung quanh. Đến 9h55, một xe cứu hoả khác tiếp tục được điều động đến cứu viện.

img

img

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tuy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ đã có mặt để sơ tán người dân và tài sản, đồng thời giải phóng mặt bằng để xe chữa cháy đến ứng cứu. Tuy nhiên, do lượng phế liệu gồm giấy, nhựa... tích trong xưởng quá nhiều nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

img

img

Khi cứu chữa đám cháy, mọi người phát hiện ra nhiều rác thải y tế có trong nhà chứa phế liệu này.

Đến 10h18, thêm một xe chữa cháy nữa được điều đến. 13h15 đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT phải phân luồng xe qua QL32 từ Thanh Sơn đi Tân Sơn đi vòng qua khu dân cư.

Rất may, do phát hiện sớm nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là khá lớn và cho đến nay chưa thể thống kê được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem