"Phù thủy" Malaysia chỉ ra 3 cầu thủ "nguy hiểm" của ĐT Việt Nam

Thứ tư, ngày 09/10/2019 14:11 PM (GMT+7)
Chia sẻ mới đây với Zing.vn, cựu HLV trưởng ĐTQG Malaysia ông Datuk K. Rajagopal đã dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho bộ ba Văn Hậu – Trọng Hoàng – Văn Toàn bên phía ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, vị chiến lược gia lão làng 63 tuổi cho biết ông không tìm hiểu quá nhiều về ĐT Việt Nam, tuy nhiên sau kỳ Asian Cup 2019, một vài cái tên nổi bật của “Golden Dragons” đã gây được ấn tượng mạnh mẽ:

“Những gì tôi biết về tuyển Việt Nam là họ có hàng công mạnh với nhiều cầu thủ tốc độ. Từ Asian Cup 2019, tôi ấn tượng với cầu thủ số 9 (Văn Toàn), số 8 (Trọng Hoàng) và hậu vệ trái (Đoàn Văn Hậu)”, ông Rajagopal nói với Zing.vn.

img

Văn Toàn gây ấn tượng mạnh với vị cựu thuyền trưởng Malaysia.

Không chỉ bộ ba nói trên, HLV Datuk K. Rajagopal cho biết sức mạnh của ĐT Việt Nam còn đến từ những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài khác như thủ thành Đặng Văn Lâm (Thái Lan) hay tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Bỉ):

“Sự có mặt của những cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài hứa hẹn tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam”.

Đánh giá về cán cân trong màn chạm trán giữa Malaysia và Việt Nam sắp tới, HLV Datuk K. Rajagopal chia sẻ đây là một trận đấu khó đoán bởi cả hai đều tiến bộ theo những cách thức khác nhau:

“Tôi nghĩ cả Malaysia và Việt Nam đều có phong độ tốt. Tuyển Việt Nam đang duy trì chuỗi trận ấn tượng từ đầu năm. Ở Asian Cup 2019, họ vào đến tứ kết.

Còn tuyển Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giàu chất lượng. Tuần rồi, họ vừa ghi 6 bàn vào lưới Sri Lanka” – Zing dẫn lời HLV Datuk K. Rajagopal.

HLV Datuk K. Rajagopal ắt hẳn là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân này từng được ví là “phù thủy” bóng đá Đông Nam Á, “Wenger của Đông Nam Á” hay “lão nông” bóng đá Malaysia, nhờ chiến tích giúp đội U23 và ĐTQG Malaysia liên tiếp hai năm 2009 và 2010 đoạt huy chương vàng SEA Games và AFF Cup sau nhiều năm dài chờ đợi.

Đáng chú ý, ở SEA Games 2009, ĐT U23 Malaysia của HLV Datuk K. Rajagopal đã đánh bại chính U23 Việt Nam của HLV Henrique Calisto trong trận chung kết để giành tấm HCV. Datuk K. Rajagopal thôi làm HLV ĐTQG Malaysia từ năm 2013 và dẫn dắt CLB Sarawak FA từ năm 2015.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem