Phục sát đất, báo Thái so sánh HLV Park Hang-seo với Kiatisak

Phạm Tú Thứ sáu, ngày 13/12/2019 16:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan đã hết lời ngợi ca HLV Park Hang-seo, đồng thời so sánh nhà cầm quân Hàn Quốc với HLV Kiatisak.
Bình luận 0

Đã 3 ngày kể từ khi HLV Park Hang-seo giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn không ngớt lời ngợi khen vị HLV 60 tuổi. Trong một bài viết vào hôm nay, tờ SMM Sport ngợi cả HLV Park Hang-seo là anh hùng của Việt Nam, đồng thời so sánh nhà cầm quân Hàn Quốc với HLV Kiatisak.

“Bóng đá Thái Lan từng trải qua thời kỳ hoàng kim dưới thời HLV Kiatisak. Dưới thời Kiatisak, chúng ta vô địch AFF Cup vào các năm 2014 và 2016, vô địch HCV SEA Games 2013 và cán đích ở vị trí thứ 4 tại Asiad 2014.

img

HLV Park Hang-seo

Bóng đá Thái Lan dưới thời Kiatisak đã thống trị Đông Nam Á và trở thành đối thủ đáng gờm ở châu lục. Chúng ta từng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Tuy nhiên, ông đã phải chia tay sau thất bại trước Nhật Bản vào ngày 28/3/2017.

Giống như Kiatisak, HLV Park Hang-seo cũng đang mang đến cho bóng đá Việt Nam một thời kỳ hoàng kim.

Bóng đá Việt Nam gặt hái vô số thành công dưới thời ông Park. Đầu tiên là ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành ngôi Á quân King’s Cup 2019.

Ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam vẫn bất bại và đang đứng đầu bảng G, đứng trước cơ hội lớn lọt vào vòng loại cuối cùng.

Chiến công mới nhất của HLV Park Hang-seo là chức vô địch SEA Games. Ông giúp bóng đá Việt Nam giải cơn khát vàng mà rất nhiều thế hệ không thể đạt được. Nhờ HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam trở thành thế lực số 1 Đông Nam Á và đang dần tiệm cận với trình độ châu lục”, trích bài viết của SMM Sport.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem