Phùng Hưng
-
Theo sách "Việt điện u linh" của Lý Tế Xuyên, Phùng Hưng chính là vị thần đã hiển linh giúp Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938.
-
Phố Phùng Hưng (Hà Nội) được mong chờ sẽ mang diện mạo mới với dự án bích họa. Thế nhưng, những háo hức dành cho dự án này bỗng hóa thành hụt hẫng khi dự án bỗng dừng thi công. Một khu vực đang sắp thành điểm đến "hot" giờ bị bỏ hoang hoặc bị tận dụng làm bãi trông xe.
-
Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy Dream bất ngờ bị một xe ô tô đâm trực diện khiến đôi nam nữ trên xe văng xuống đường bị thương nặng, trong đó cô gái trẻ bất tỉnh. Cả hai được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó.
-
Khoảng 6h sáng nay (7.10), người dân tại hẻm 48 Phùng Hưng, tổ dân phố 13, P.Hội Thương, TP.Pleiku (Gia Lai) bàng hoàng khi biết tin Nguyễn Lý (có dấu hiệu tâm thần) đâm chết cha mình là ông Nguyễn Gác.
-
Các chung cư có vị trí thuận lợi tại Hà Nội với giá bán khoảng 15 triệu đồng/m2 khiến người mua “săn” tìm sau một thời gian dài ế ẩm.
-
Phụ nữ Việt xưa dù trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn nổi tiếng khắp Đông Dương bởi nét đẹp thanh tao và hiền dịu. Đặc biệt là những người phụ nữ Hà Nội cổ xưa, họ có làn da trắng mịn và khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao, dịu dàng mà kiêu sa. Trong số rất nhiều phụ nữ đẹp thời đó, có 4 cô gái vẫn được mọi người nhắc tới cho đến bây giờ, đó chính là: Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam - bà Thu Trang, bà Bạch Thược, bà Nghiêm Thúy Băng và bà Đỗ Thị Bính.
-
Màn múa “con đĩ đánh bồng” là tâm điểm của hội làng Triều Khúc thu hút đông đảo người dân trong làng và du khách thập phương.
-
Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị tiếp tục đầu tư 14 nhà vệ sinh bằng thép - vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua. Cơ quan này cũng lập dự án nâng cấp 7 nhà vệ sinh tại trung tâm thành phố trị giá 3,2 tỷ đồng.
-
(Dân Việt) - “Mang âm nhạc đến bệnh viện” tháng 4 sẽ được mở màn thật đặc biệt với 2 chương trình liên tiếp trong 2 ngày: Một được tổ chức tại Lào Cai, một sẽ diễn ra tại Hà Nội.
-
(Dân Việt) - Lâu nay, đoạn sông Từ Hồ - Sài Thị khu vực cầu Ngọc Hạ thuộc xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bị dân địa phương sử dụng làm nơi ngâm tre, luồng.