Con có dấu hiệu tâm thần đâm chết cha trong đêm

Quốc Dinh Thứ ba, ngày 07/10/2014 08:40 AM (GMT+7)
Khoảng 6h sáng nay (7.10), người dân tại hẻm 48 Phùng Hưng, tổ dân phố 13, P.Hội Thương, TP.Pleiku (Gia Lai) bàng hoàng khi biết tin Nguyễn Lý (có dấu hiệu tâm thần) đâm chết cha mình là ông Nguyễn Gác. 
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Gác (67 tuổi) đã bị người con út của mình là Nguyễn Lý (SN 1985) đâm chết. Theo lời kể của nhân chứng, Lý “lỡ tay” đâm chết cha do bị ông Gác mắng. Ông Gác nằm chết trên gác lửng, trên ngực phải có vết máu đã khô, cho thấy đã chết từ nhiều giờ trước. Khi anh trai của Lý về nhà, lúc 6h sáng nay, Lý nói với anh là “em lỡ đâm ông già chết rồi”. Công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như bắt tạm giam Lý.

img

Người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ con đâm chết cha.

Được biết, Lý vốn bị bệnh động kinh và có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Trước đó Lý đã nhảy cầu vượt Hội Thương để tự tự nhưng không chết. Lý đã có vợ và một con, nhưng đã ly dị. Nhiều hàng xóm cho biết, Lý từng đi bán vé số nhưng hay mất vé nên nghỉ bán, Lý thường đi xin tiền để nhậu nhẹt và quấy phá hàng xóm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem