Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine

PV (Theo RIA) Thứ ba, ngày 06/08/2024 19:16 PM (GMT+7)
Cộng hòa Séc có thể không thực hiện đầy đủ lời hứa cung cấp đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine, tờ Neu Zurcher Zeitung (NZZ) viết.
Bình luận 0
Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine- Ảnh 1.

Thiếu đạn dược của phương Tây tài trợ, binh lính Ukraine ngày càng thất thế trên chiến trường. Ảnh Getty

“Prague buộc phải tiết chế tham vọng của mình về việc hỗ trợ đạn pháo. Nó sẽ đắt hơn nhiều so với dự kiến”, ấn phẩm chỉ ra.

Theo NZZ, vào tháng 2, Tổng thống Séc Petr Pavel đã hứa với Ukraine 800 nghìn quả đạn pháo, nhưng khả năng hiện tại chỉ có thể cung cấp 500 nghìn quả vào cuối năm nay. Đồng thời, vào tháng 6, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ nhận được 45 nghìn viên đạn. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Jan Lipavsky,  nguyên nhân của sự chậm trễ này là do các nước đối tác không đóng góp đủ kinh phí.

Cựu thứ trưởng quốc phòng CH Séc Tomasz Kopeczny, nói thêm rằng giá đạn tăng do nhu cầu trên thị trường thế giới tăng đồng nghĩa với việc 800.000 viên đạn được hứa hẹn hiện có giá cao gấp đôi so với năm 2022.

Về vấn đề này, không rõ CH Séc thực sự có thể cung cấp bao nhiêu quả đạn pháo cho Lực lượng vũ trang Ukraine, NZZ kết luận.

Ý tưởng mua hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ nước thứ ba cho Ukraine, được gọi là “Sáng kiến Đạn dược Séc”, lần đầu tiên được Tổng thống Séc Petr Pavel lên tiếng công khai tại Hội nghị An ninh Munich vào giữa tháng 2 năm nay. Theo ông, Praha đã phát hiện ở các nước thứ ba nửa triệu đơn vị đạn cỡ nòng 155 mm và 300 nghìn đơn vị đạn cỡ nòng 122 mm, có thể được cung cấp cho Ukraine trong vòng vài tuần nếu các đối tác ở Mỹ , Đức, Thụy Điển hoặc các nước khác các nước cung cấp kinh phí.

Đồng thời,  Séc tự khẳng định mình là bên trung gian, điều phối việc ký kết các biên bản ghi nhớ và điều phối các khía cạnh hậu cần của vật tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem