Phương Tây cảnh giác trước nguy cơ Triều Tiên gửi quân tới Ukraine

V.N (Theo UP, TV Chosun) Thứ năm, ngày 27/06/2024 16:16 PM (GMT+7)
Binh sĩ tại ngũ của Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai vào tháng Bảy tới khu vực Donetsk đã sáp nhập vào Nga. Quân đoàn Công binh thuộc Quân đội Triều Tiên sẽ làm nhiệm vụ tái thiết tại đây.
Bình luận 0
Phương Tây cảnh giác trước nguy cơ Triều Tiên gửi quân tới Ukraine- Ảnh 1.

Quân đội Triều Tiên có kỷ luật rất cao. Ảnh minh họa: Getty Images.

Kênh TV Chosun dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: "Triều Tiên dự kiến sẽ cử một lực lượng kỹ thuật quy mô lớn tới Donetsk vào đầu tháng tới", đồng thời cho biết thêm: Mục đích là để xây dựng lại thành phố Donetsk bị tàn phá bởi trận chiến.

Theo TV Chosun, mặc dù không làm nhiệm vụ chiến đấu, nhưng vì đây là đơn vị quân đội  chứ không phải công nhân xây dựng thông thường nên tác động dự kiến sẽ rất đáng kể. 

Báo cáo của phía Hàn Quốc nói rằng, quân đội Triều Tiên có 10 lữ đoàn công binh. TV Chosun ước tính rằng việc triển khai 3 hoặc 4 lữ đoàn này tới các khu vực của Ukraine có thể mang lại cho Triều Tiên tới 115 triệu USD hàng năm bằng ngoại tệ không xác định từ Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), họ chưa thấy bất kỳ báo cáo nào cho thấy quân nhân Triều Tiên có ý định tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine nhưng ISW lưu ý rằng sự hỗ trợ kỹ thuật của Triều Tiên có thể cho phép lực lượng chiến đấu của Nga tập trung vào các hoạt động tiền tuyến và giúp mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các công sự phòng thủ ở những vùng đã sáp nhập vào Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về diễn biến này. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông cũng cảnh báo Triều Tiên rằng việc gửi quân tới Ukraine sẽ là một sai lầm, ám chỉ họ sẽ trở thành "bia đỡ đạn" trong cuộc chiến với Nga.

Mỹ cũng tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, điển hình là việc triển khai tàu sân bay Theodore Roosevelt để tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cả Seoul và Tokyo đều ngày càng bày tỏ lo ngại về sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên. Seoul tuyên bố đã phát hiện các dấu hiệu nhất quán về việc chuyển giao vũ khí từ Bình Nhưỡng sang Moscow kể từ giữa năm 2023, với mức tăng đáng chú ý trước chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Un. Tình báo Hàn Quốc tích cực theo dõi những diễn biến này, cảnh giác với những tác động đối với an ninh và ổn định khu vực.

Thông tin về việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ký một thỏa thuận hợp tác an ninh nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Nga ngày 19/6, theo đó mỗi bên phải cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho bên kia trong trường hợp có hành động gây hấn vũ trang chống lại một trong hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem