EU choáng váng vì Nga ra đòn trả đũa gắt sau khi bị trừng phạt truyền thông

V.N (Theo DW, BBC) Thứ năm, ngày 27/06/2024 08:07 AM (GMT+7)
Nga đã cấm 81 cơ quan truyền thông từ các nước thuộc Liên minh châu Âu nhằm đáp trả việc EU cấm phát sóng đối với 4 cơ quan truyền thông nhà nước Nga hồi tháng 5 vừa qua. Các quan chức EU đã lên án việc trả đũa của Nga.
Bình luận 0
Nga cấm 81 cơ quan truyền thông Châu Âu, EU choáng váng- Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang chặn quyền truy cập vào các cơ quan truyền thông "phổ biến thông tin sai lệch một cách có hệ thống" về cuộc chiến Ukraine.

"Phía Nga đã nhiều lần và ở nhiều cấp độ khác nhau cảnh báo rằng hành vi quấy rối có động cơ chính trị đối với các nhà báo trong nước và các lệnh cấm vô căn cứ đối với truyền thông Nga ở EU sẽ không diễn ra mà bị làm ngơ" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/6 cho biết,  Bộ này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, đồng thời cho rằng lãnh đạo EU phải chịu trách nhiệm về sự leo thang này và  gọi các biện pháp trừng phạt của Nga là "tương xứng".

Các cơ quan truyền thông bị Nga cấm thuộc 25 quốc gia châu Âu, bao gồm cả báo điện tử Politico chuyên về chính trị có trụ sở tại Mỹ và phổ biến toàn châu Âu. Các cơ quan truyền thông của Pháp bị nhắm mục tiêu nặng nề nhất với 9 lệnh cấm, ảnh hưởng đến hãng thông tấn toàn cầu Agence France-Presse (AFP), các tờ báo Le Monde, Liberation cùng nhiều tờ báo khác.

Các cơ quan truyền thông nổi bật khác có Der Spiegel của Đức, El Pais và El Mundo của Tây Ban Nha, Yle của Phần Lan, đài truyền hình quốc gia Ireland RTE, kênh truyền hình RAI và tờ báo la Repubblica của Italia.

Phản ứng trước lệnh cấm của Nga, trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X ngày 26/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Vera Jourova đã chỉ trích động thái này là "vô nghĩa".

Bộ Ngoại giao Italia cũng lên án quyết định này: "Chúng tôi lấy làm tiếc về biện pháp phi lý được áp dụng đối với các đài truyền hình Ý và các tờ báo, vốn luôn cung cấp thông tin khách quan và không thiên vị về cuộc xung đột ở Ukraine".

AFP từ chối bình luận và RTE đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các biện pháp này. Jamil Anderlini, Tổng biên tập tạp chí Politico khu vực châu Âu, mô tả các biện pháp này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức những hạn chế này.

Moscow cho biết họ sẵn sàng hủy bỏ lệnh cấm đối với các cơ quan báo chí  châu Âu nếu các hạn chế đối với truyền thông Nga được dỡ bỏ.

Tháng trước, EU đã gọi Đài Tiếng nói Châu Âu, hãng thông tấn RIA, các tờ báo Izvestia và Rossiyskaya Gazeta của Nga là "các mạng lưới tuyên truyền liên kết với Điện Kremlin" và tước quyền phát sóng của họ trong khối.

Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Duma Quốc gia, cho biết vào tháng 5 rằng động thái của EU cho thấy phương Tây từ chối chấp nhận bất kỳ quan điểm thay thế nào và "không dung túng" quyền tự do ngôn luận mặc dù luôn thể hiện công khai rằng họ là người tiên phong trong lĩnh vực này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem