PV (Theo Telegraph)
Thứ tư, ngày 31/01/2024 14:32 PM (GMT+7)
Mặc dù không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với NATO, nhưng chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Kaliningrad được cho là lời cảnh tỉnh cho những ai đang xem cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở châu Âu vẫn diễn ra như thường lệ, khi Nga hiện đang bị đình trệ ở Ukraine và cuộc chiến đang đi vào bế tắc.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko.
Mặc dù Kaliningrad chính thức là một phần lãnh thổ của Nga nhưng vị trí địa lý của nó lại nằm ở 'điểm nóng' trên lục địa, nằm giữa một số thành viên NATO. Nếu một cuộc chiến tranh với NATO bắt đầu, dù vô tình hay cố ý, thì nó cũng sẽ xảy ra ở đây. Mặc dù Điện Kremlin khẳng định rằng, chuyến thăm này của ông Putin không phải là một hành động khiêu khích, nhưng giới quan sát vẫn nhận thấy rằng, chuyến thăm diễn ra ở thời điểm này chắc hẳn đã được cân nhắc kỹ lưỡng, vì cuộc tập trận Brave Defender khổng lồ của NATO, cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm, với sự tham gia của 90.000 binh sĩ (với một đội quân đông đảo là quân đội Anh), đang diễn ra trong khu vực.
Chuyến thăm cũng gửi một thông điệp rõ ràng trước cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp diễn ra rằng: "Tôi không ngại đi công du, bất chấp lệnh bắt giữ của các cường quốc phương Tây, và tôi sẽ không quên những người nói tiếng Nga ở bất cứ nơi nào họ đến".
Tuy nhiên, tờ Telegraph dẫn bình luận của tướng Hamish de Bretton-Gordon- Cựu Sĩ quan Chỉ huy Trung đoàn Xe tăng Hoàng gia số 1 cho rằng, có lẽ vai trò quan trọng nhất của chuyến thăm và nhiều hành động khác của Putin trong những tuần gần đây là đặt một cái bẫy đối với phương Tây - "một cái bẫy mà chúng ta thực sự có nguy cơ rơi vào".
Theo nhà bình luận này, chiến lược tổng thể của ông Putin là gây ra cho NATO nhiều vấn đề nhằm làm chệch hướng nỗ lực chính của khối trong việc hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia châu Âu càng hoảng loạn thì họ sẽ càng có xu hướng hướng nội để tự vệ hơn là cung cấp vũ khí quan trọng cho Kiev, từ đó tạo cơ hội cho Putin tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Cũng theo lập luận này, nếu phương Tây chuyển vũ khí, đạn dược ra khỏi Ukraine chính là đang tạo ra nhiều khả năng xảy ra các xung đột khác trong tương lai, có thể là tiếp tục ở Ukraine hoặc bất kỳ thành viên nào khác của NATO.
Nước Nga đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh tổng thể, toàn bộ nền kinh tế và ngành công nghiệp dành riêng cho nỗ lực chiến tranh. "Một số nước châu Âu và NATO thậm chí không thể chi 2% GDP cho quốc phòng. Điện Kremlin biết các kho đạn dược ở phương Tây đang trong tình trạng nguy hiểm và hầu hết các chính trị gia dường như không tin rằng tình trạng quân đội của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của họ trong năm nay. Nhưng thành thật mà nói, nếu chúng ta làm sai điều này thì mọi thứ khác khiến chúng ta khó chịu hôm nay có thể trở nên vô nghĩa vào ngày mai", Hamish de Bretton-Gordon nhận xét.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.