Phút thoát hiểm của người phụ nữ ở cùng phòng trọ với cán bộ tư pháp Lào Cai bị đâm chết

N.P tổng hợp Chủ nhật, ngày 05/07/2020 11:56 AM (GMT+7)
Sau khi đạp cửa xông vào phòng trọ thì thấy vợ cũ đang ngồi ở trên giường, Sản vén màn lên cầm dao định đâm vợ... nhưng Sản nghĩ lại không đâm vợ nữa mà lao vào nhà vệ sinh tìm giết vị cán bộ tư pháp ở cùng vợ cũ của mình.
Bình luận 0

Tại nhà vệ sinh, nạn nhân thấy Sản cầm dao liền hỏi “cái gì đấy” thì bị Sản cầm dao đâm một nhát trúng người. Nạn nhân cầm chiếc chổi cọ nhà vệ sinh để vụt lại Sản nhưng không trúng.

Sau đó, nạn nhân chạy từ trong nhà vệ sinh ra đường, còn Sản cầm dao trên tay đuổi sát theo. Khi nạn nhân chạy đường chính Quốc lộ 70, cách nhà trọ khoảng hơn 100 m thì bị ngã ngửa ra đường, Sản liền cầm dao đâm thêm nhiều nhát nữa vào người khiến nạn nhân tử vong.

Sáng nay 5/7, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, VKSND tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh làm các thủ tục  chuẩn bị cho việc tiến hành khởi tố vụ án, khởi bị can để điều tra về vụ việc 1 cán bộ của Phòng Tư pháp huyện Mường Khương bị đâm chết khi đang ở cùng với 1 phụ nữ mới bỏ chồng trong phòng trọ

Phút thoát hiểm của người phụ nữ ở cùng phòng trọ với cán bộ tư pháp Lào Cai bị đâm chết - Ảnh 1.

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đâm chết người. Ảnh: BLC

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 2/7, Hạng Seo Sản đã mang theo dao bầu đến nhà trọ tại phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương, nơi vợ cũ của Sản là chị L.T.C (SN 1992, cùng trú xã Nhân Giống) sinh sống. Lúc này, Sản thấy vợ đang ở trong phòng trọ của anh V.V.Ch (SN 1983, trú xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) nên đã đạp cửa lao vào.

Sau khi vào phòng, thấy vợ cũ trên giường trong khi anh Ch. đang ở trong nhà vệ sinh, Sản đã xông đến đâm tình địch. Bị đâm, anh Ch. tháo chạy ra đường rồi ngã gục, tử vong sau đó.

Gây án xong, Sản bỏ đi khỏi hiện trường, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo Công an thị trấn Mường Khương, anh Ch. hiện đang công tác tại phòng Tư pháp huyện Mường Khương. Về phần Hạng Seo Sản đã xuất viện và được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.

Phút thoát hiểm của người phụ nữ ở cùng phòng trọ với cán bộ tư pháp Lào Cai bị đâm chết - Ảnh 2.

Hiện trường nơi anh Ch. gục ngã, tử vong sau khi bị Sản tấn công.

Thông tin thêm về vụ việc, một cán bộ xã Nhân Giống cho hay vợ cũ của Sản là người cùng làng với Sản. Sản và chị C. là lao động tự do, thuộc diện kinh tế khó khăn trong xã. Thời gian gần đây, chị C. nói với chồng rằng bản thân đang nợ số tiền lớn, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên muốn ly hôn. Vào tháng 5/2020, Hảng Seo Sản và Lý Thị Ch. đã làm xong thủ tục ly hôn. Sau đó, Ch nói với Sản ở nhà nuôi hai con nhỏ còn Ch đi làm thuê nơi khác.

Thời gian gần đây, Sản được nghe dư luận nói Ch không đi làm thuê ở đâu cả, thực chất Ch đang thuê trọ ở tổ dân phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương, và đang sống như vợ chồng với Vương Văn C., SN 1983 là cán bộ  của Phòng Tư pháp huyện Mường Khương đang thuê một phòng trọ khác ở ngay gần đó.

Bực tức vì bị vợ lừa dối, Sản đã viết thư tuyệt mệnh để lại và lấy 2 gói thuốc diệt chuột mua từ trước  đem pha thuốc với nước cho vào một cốc nhựa rồi bọc trong túi bòng mang đi, ngoài ra Sản mang theo 1 con dao bầu (dao chọc tiết lợn) rồi đi xe máy đến nơi trọ của Ch và đâm chết vị cán bộ tư pháp của huyện Mường Khương.

"Sản và C. có với nhau 2 người con. Hiện cả hai cháu đang được ông ngoại chăm nom. Từ hôm xảy ra vụ việc, C. cũng không quay trở về địa phương", vị cán bộ xã thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem