Pivo Vũ Đức Tùng: "Chấn thương nặng nhưng tôi sẽ sớm trở lại"

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 24/09/2021 06:10 AM (GMT+7)
"Quả thực, khi biết thông tin về chấn thương của mình, tôi rất buồn và lo lắng vì sẽ phải xa sân cỏ một thời gian dài. Từ lúc thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, đây là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của tôi", Pivo Vũ Đức Tùng chia sẻ.
Bình luận 0

Trên mạng xã hội, Đức Tùng đã chia sẻ: "Thật Ttếc không thể cùng anh em chiến đấu những trận đấu tới. Cảm ơn mọi người đã nhắn tin động viên hỏi thăm và quan tâm đến tình hình chấn thương của Tùng. Hãy vì người hâm mộ, vì gia đình Việt Nam. Chiến đấu!".

Ở trận đấu gặp đội tuyển futsal CH Czech tại World Cup futsal 2021, Pivo của đội tuyển futsal Việt Nam đã gặp một chấn thương rất nặng ở đầu gối và phải nói lời chia tay giải đấu sớm trong sự nuối tiếc của các đồng đội cũng như toàn thể người hâm mộ Việt Nam.

Pivo Vũ Đức Tùng: "Tôi chưa từng nghĩ mình bị chấn thương nặng như vậy" - Ảnh 1.

Pivo Vũ Đức Tùng trong màu áo ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: SPORT

Sau khi được các bác sĩ đưa đi chụp chiếu và kết luận về chấn thương, Pivo Vũ Đức Tùng đã có những chia sẻ với PV Dân Việt về tình trạng sức khỏe của mình, anh cho biết: "Hiện tại, tôi đã biết được mức độ về chấn thương của mình. Sau khi chụp MRI các bác sĩ đã chẩn đoán chấn thương của tôi cũng khá nghiêm trọng. Tôi bị đứt dây chằng chéo trước, ảnh hưởng đến độ dày của sụn chêm.

Quả thực, khi biết thông tin về chấn thương của mình, tôi cũng rất buồn và lo lắng vì sẽ phải xa sân cỏ một thời gian dài. Từ lúc thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, đây là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc mình bị chấn thương nặng như vậy, dù cũng có những thời điểm tôi cũng phải nghỉ thi đấu, nhưng cũng chỉ vài tuần là có thể trở lại tập luyện.

Nhưng sau tất cả, những ngày qua tôi cũng nghĩ đây là một phần của cuộc chơi, nó sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, tôi cũng nhận được rất nhiều sự động viên và tình cảm của người thân, bạn bè, khán giả. Điều đó giúp tôi cảm thấy rất ấm áp và lạc quan hơn để hướng về những điều tích cực phía trước.

Tôi sẽ đi chụp lại MRI để có được kết quả chính xác về tình hình chấn thương của mình rồi mới đưa ra phương án điều trị. Hiện đầu gối đang có nhiều dịch nên phải đợi 3 tuần đến 1 tháng mới có thể có được hình ảnh chính xác nhất về chấn thương.

Về tình trạng chấn thương của Đức Tùng, Trưởng đoàn futsal Việt Nam là ông Trần Anh Tú cho biết: "Chúng tôi sẽ chờ Đức Tùng đi chụp lại MRI chính xác chấn thương rồi mới đưa quyết định về quá trình phục hồi chấn thương cho cầu thủ này".

Khi Dân Việt hỏi về khả năng Đức Tùng được đưa sang Singapore phẫu thuật như trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh hay Hàn Quốc như trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường, bầu Tú đáp: "Việc ấy chưa xác định vội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem