Pogba ra sân gặp West Ham là giúp M.U hay “phá” Mourinho?

Đức Hiếu Thứ bảy, ngày 29/09/2018 15:10 PM (GMT+7)
HLV Jose Mourinho của M.U đang “chơi dao” trước trận West Ham ở vòng 7 ngoại hạng Anh diễn ra hôm nay (29.9) khi khẳng định sẽ tung tiền vệ Paul Pogba vào sân.
Bình luận 0

Mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho và Pogba đang là đề tài được bàn tán nhiều nhất của các cổ động viên Manchester United (M.U). Sự rạn nứt giữa hai bên là khá rõ ràng dù Mourinho vẫn có những phát biểu mang tính chống chế.

Sau khi M.U bị Wolverhampton cầm hoà tại giải ngoại hạng rồi bị Derby loại khỏi Carabao Cup (Cúp Liên đoàn), Pogba đã không ngừng có những hành động như “trên ngươi” Mourinho. Trên mạng xã hội, tiền vệ người Pháp đăng tải bức ảnh anh cười đùa trên khán đài với một số đồng đội khác trong thời điểm M.U đang bị Derby dẫn bàn rồi sau đó loại khỏi Carabao Cup.

img

Mối quan hệ Mourinho - Pogba đang thực sự căng thẳng

Như trước đây, thời Mourinho còn dẫn dắt Chelsea, Real Madrid, cứ đến mùa giải thứ ba là y như rằng, phòng thay đồ “có biến”. Lần này cũng không ngoại lệ, khi Mourinho không còn kiểm soát được các học trò, điển hình là Pogba.

Pogba đang trở thành một quả bom nổ chậm thực sự. Tiền vệ này có những dấu hiệu cho thấy, anh quan tâm đến cái tôi của mình hơn là cái chung của đội bóng. Trên sân tập, Pogba đã dám “lườm” Mourinho. Trên mạng xã hội, cầu thủ này đăng toàn ảnh vui vẻ dù tình hình của đội bóng thì chẳng vui vẻ gì cho cam.

Đối diện với một Pogba “khệnh khạng” như vậy, Mourinho đã nói gì? Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi hài lòng với công việc của Pogba trong tuần này, vào hôm thứ Ba, thứ Tư và đặc biệt là thứ Năm. Đội bóng cần những cầu thủ tốt, có cá tính. Cậu ta có điều đó và cậu ta sẽ ra sân ở trận đấu với West Ham”.

Nhưng Mourinho cần lưu ý rằng, dù ông khen Pogba như vậy, song chính ông lại tước vai trò đội phó của tiền vệ này. Pogba bùng nổ đang kéo theo cả một “băng đảng” bắt đầu tỏ thái độ với Mourinho. Những cái tên được chỉ ra gồm Rashford, Martial, Pereirra, Shaw, Bailly.

M.U hiện đang lơ lửng ở vị trí 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool tới 9 điểm. Với thái độ như Pogba hiện tại, không ai rõ nếu vào sân, anh sẽ đá vì đội bóng hay quyết “phá” Mourinho.

img

Pogba đã dám lườm Mourinho trên sân tập có nghĩa là anh cũng đủ khả năng "phá" ông thầy của mình trên sân bóng

Tin đồn về việc Mourinho mất việc sớm có lẽ không còn ở mức... tin đồn nữa. Lãnh đạo M.U có lẽ cần phải đưa ra giải pháp cụ thể bởi họ không thể để mối quan hệ Mourinho - Pogba tồn tại như lúc này. Nếu tình hình mất kiểm soát hơn nữa, phần thiệt thuộc về chính M.U. Mourinho có lẽ không thể thay đổi được thái độ của Pogba và ông còn ở lại sân Old Trafford ngày nào, “Quỷ đỏ” sẽ còn lục đục ngày ấy.

Nên nhớ, West Ham đã cầm chân Chelsea ở vòng trước. Lần này, nếu họ lại tạo ra bất ngờ với M.U, khi Pogba chẳng rõ sẽ đá với tâm trạng như thế nào, liệu chiếc ghế của Mourinho có “gãy”?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem