Porto, “ông vua” trên thị trường chuyển nhượng

Long Nguyên Thứ năm, ngày 02/04/2015 15:05 PM (GMT+7)
Với việc bán hậu vệ Danilo cho Real Madrid với giá 31,5 triệu euro, Porto vượt qua mốc 1 tỷ euro từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua...
Bình luận 0

Đúng ngày Cá tháng tư 1.4, Porto tuyên bố đã bán hậu vệ Danilo cho Real Madrid. Nhiều người bán tín, bán nghi cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa mang tính vui vẻ.

Nhưng chính Real Madrid cũng đã xác nhận, việc họ mua Danilo là thật chứ không hề mang tính đùa cợt. Với giá 31,5 triệu euro, Danilo trở thành một trong 10 hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới và cũng là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử của Real Madrid.

img

Porto đã vượt mốc 1 tỷ euro thu được từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua khi bán Danilo cho Real Madrid với giá 31,5 triệu euro. Ảnh: Vncentral.net

 

Sau khi hợp đồng này được ký, Danilo sẽ trở thành thành viên của Real Madrid từ mùa tới, còn Porto vượt qua mốc 1 tỷ euro từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua. Suốt một thập kỷ tính từ cột mốc đoạt chức vô địch Champions League mùa 2003-2004 cùng huấn luyện viên Jose Mourinho, Porto đã “sản xuất” và bán được vô số cầu thủ với giá cao cho các đội bóng lắm tiền nhiều của ở châu Âu. Đã trở thành một thương hiệu, những cầu thủ được Porto nhào nặn thành ngôi sao đều thi đấu rất thành công trong màu áo mới.

Điểm qua các bản hợp đồng “bom tấn” mà Porto tạo ra, hai bản hợp đồng đắt giá nhất là Radamel Falcao (tới Atletico Madrid) và James Rodriguez (tới Monaco) cùng với giá 45 triệu euro. Ở các vị trí tiếp theo, Porto bán Hulk cho Zenit với giá 40 triệu euro, Anderson cho Manchester United với giá 32 triệu euro, Eliaquim Mangala cho Manchester City với giá 30,5 triệu euro, Pepe cho Real Madrid và Ricardo Carvalho cho Chelsea cùng với giá 30 triệu euro…

Thành công này xuất phát từ việc Porto sở hữu đội ngũ tuyển trạch viên siêu hạng. Những chuyên gia tìm kiếm tài năng này luôn phát hiện được những cầu thủ giàu tiềm năng để đưa về Porto với giá rẻ và sau đó, giúp họ tỏa sáng rồi bán với giá cao. Ví dụ cụ thể nhất chính là Danilo, anh được bán đi với giá 31,5 triệu euro dù khi mua hậu vệ này từ Santos năm 2012, Porto chỉ chi 13 triệu euro. Liên tục bán cầu thủ, nhưng sức mạnh của Porto không hề suy yếu. 10 năm qua, Porto đã 7 lần vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và đăng quang tại Europa League mùa 2010-2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem