Qatar hối lộ 17,2 tỷ bảng để giành quyền đăng cai World Cup?

Quốc Bảo (theo Daily Mail) Chủ nhật, ngày 26/04/2015 14:35 PM (GMT+7)
Hai nhà báo Heidi Blake và Jonathan Calvert của tờ nhật báo Sports Mail (Anh) vừa công bố tài liệu mà họ cho rằng có thể chứng minh Qatar đã chi ra 17,2 tỷ bảng để hối lộ nhằm giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022.
Bình luận 0

Do có nhiều nghi vấn về việc Qatar vượt qua Mỹ để giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022, Nghị viện châu Âu (PACE) vừa qua đã phải ra nghị quyết kêu gọi FIFA tiến hành lại việc lựa quốc gia tổ chức Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

img

 

Việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

 

Chỉ vài ngày sau, nhật báo Sports Mail(Anh) đã công bố kết quả điều tra về khoản chi phí khổng lồ mà quốc gia dầu mỏ này bỏ ra - bao gồm cả các hợp đồng thương mại hợp pháp trong quá trình vận động đăng cai World Cup hồi năm 2010. 

 

img

Qatar đã chi ra 17,2 tỷ bảng để hối lộ các quan chức FIFA nhằm giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Theo một tài liệu được công bố cách đây ít ngày có tên là gọi The Ugly Game (Trò chơi xấu xa) do hai nhà báo Heidi Blake và Jonathan Calvert cất công điều tra, rất nhiều quan chức của FIFA đã nhận hàng triệu bảng Anh tiền mặt từ các quỹ được điều hành bởi Hoàng thân Mohammed bin Hammam.

Kết quả điều tra cho thấy, vào  tháng 11.2010, Hoàng thân Qatar - Sheik Tamin, Tổng thống Pháp lúc ấy là ông Nicolas Sarkozy và Michel Platini - Chủ tịch UEFA có buổi gặp gỡ bí mật. Sau buổi gặp này, người Pháp được cho là đã thu được vô số lợi nhuận chỉ để đổi lấy việc bỏ phiếu cho Qatar giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022.

img

Ông Michel Platini.

Đó là việc Qatar ký hợp đồng mua sắm máy bay Airbus (do Pháp sản xuất), mua CLB Paris Saint-Germain, thành lập hãng truyền thông beIN SPORTS hay mua bản quyền truyền hình giải VĐQG Pháp (Ligue 1)... Tổng số tiền liên quan đến những thương vụ này lên tới đến 14,72 tỉ bảng.

Ngoài Platini, lá phiếu của ông Nicolas Leoz - Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng được cho là nhân tố chính dẫn đến hợp đồng trị giá khoảng 1,33 tỉ bảng về việc cung cấp năng lượng (chủ yếu là dầu mỏ) mà Hoàng thân Sheik Hamad và Tổng thống Paraguay Fernando Lugo ký kết ngày 18.8.2010.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra còn cho thấy, rất nhiều quan chức của FIFA đã nhận hàng triệu bảng Anh từ nguồn tiền do các quỹ được điều hành bởi hoàng thân Mohammed bin Hammam chi trả để bỏ phiếu cho Qatar.

img

Ông Worawi Makudi.

Cụ thể, phía Thái Lan đã nhận 1,23 tỉ bảng cho một hợp đồng cung cấp khí đốt mà các bên chức năng của Qatar và Thái Lan ký kết ngày 16.8.2010 tại Thủ đô Doha, Qatar. Tây Ban Nha được quy trách nhiệm cho 150 triệu bảng tiền hối lộ thông qua hợp đồng tài trợ của hãng hàng không Qatar Airways cho CLB Barcelona.

img

Ông Julio Grondona (phải) và tiền đạo Lionel Messi.

Ngoài ra, các quan chức của LĐBĐ châu Phi cũng nhận 99 triệu bảng. LĐBĐ Argentina nhận 59 triệu bảng qua các khoản tiền thanh toán những khoản nợ của LĐBĐ nước này và chi phí tài trợ cho trận giao hữu Argentina - Brazil vào tháng 11.2010 tại Doha. LĐBĐ Brazil nhận 6,7 triệu bảng từ nguồn tài trợ các trận giao hữu của ĐT Brazil.

img

Những khoản tiền hối lộ được chi trả bởi quỹ hoàng thân Mohammed bin Hammam.

Thêm vào đó, lá phiếu thứ 14 bầu cho Qatar đến từ Senes Erzik - một quan chức cấp cao của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, điều đáng nói là, cựu Phó chủ tịch FIFA này được biết đến như một người bạn thân thiết với Hoàng gia Qatar.

Qatar đang là quốc gia giàu nhất thế giới tính trên thu nhập bình quân đầu người. Vì vậy, khoản tiền 17,2 tỉ bảng chỉ là một góc rất nhỏ trong ngân sách 132 tỉ bảng mà nước này dự định dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đăng cai World Cup 2022.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem