Quá độc tài, Wenger bỏ ngoài tai "diệu kế" của người trợ lý

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 12/11/2014 18:50 PM (GMT+7)
Sóng gió liên tục ập đến với HLV Arsene Wenger. Không chỉ đánh mất niềm tin từ người hâm mộ, “Giáo sư” còn bị những người thân cận của mình "bật lại". Trợ lý Steve Bould vừa tố Wenger là kẻ “độc tài”.
Bình luận 0
img Những góp ý của Steve Bould đã bị Wenger lờ đi

Những ngày gần đây, tương lai của Arsene Wenger bắt đầu bị đặt những dấu hỏi lớn. Theo tiết lộ, Ban lãnh đạo Arsenal đã họp khẩn sau khi CLB hòa Anderlecht 3-3 tại Emirates rồi thua 1-2 trên sân của Swansea City. Họ tính chuyện cho nhà cầm quân người Pháp cơ hội đến hết tháng 1 và nếu mọi chuyện không có gì tiến triển, một sự thay đổi trên Ban huấn luyện sẽ diễn ra.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Wenger rất cần những sự ủng hộ, động viên. Nhưng không, có vẻ như tất cả đã quay lưng với ông. Cách đây ít ngày, cựu danh thủ Paul Merson đã mở đầu chiến dịch yêu cầu giới lãnh đạo Arsenal sa thải “Giáo sư” và ngay lập tức, hàng ngàn CĐV “Pháo thủ” đã hùa theo. Lời lẽ của họ ngày một dữ dội và có tác động nhất định tới dư luận.

Không chỉ các cựu cầu thủ, CĐV mà những trợ lý thân cận của HLV Wenger cũng ra mặt bày tỏ sự không hài lòng với Wenger, đặc biệt là về cách giải quyết vấn đề ở trận đấu với Anderlecht (Champions League) và Swansea City (Premier League). Điểm chung trong 2 trận nói trên là Arsenal đều dẫn trước đối thủ nhưng không thể bảo toàn được chiến thắng (1 hòa, 1 thua).

Đứng đầu nhóm trợ lý, Steve Bould bất bình với cách làm việc có phần "độc tài" của Wenger. Mọi đề nghị của Bould về việc cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự trong thời gian qua đều bị “Giáo sư” gạt bỏ, đặc biệt là ở trận đấu gặp Swansea vào cuối tuần trước. Cụ thể, chiến lược gia 65 tuổi này không tìm ra cách hợp lý để giúp Arsenal bảo toàn lợi thế hay khắc phục điểm yếu.

“Điều đáng lo ngại với Arsenal bây giờ là những vấn đề nội bộ. Steve Bould đã chỉ ra những hạn chế và góp ý khắc phục, nhưng Wenger lại bỏ ngoài tai”, cựu danh thủ Ian Wright bình luận trên BBC Radio 5 Live. “Ông ấy là một người bảo thủ và ai cũng biết về điều này. Nhưng bảo thủ khi đội nhà gặp khó khăn thì là điều không nên chút nào. Wenger nên xem lại mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem