Quân đội Mỹ
-
Quân đội Mỹ đã quyết định tái triển khai hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động (M-SHORAD) tới Đông Âu. Động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực này vẫn tiếp tục căng thẳng.
-
Trong Thế chiến 2, quân đội Mỹ dùng một loại mật mã bằng tiếng Navajo khi đối đầu với lực lượng Nhật Bản. Dù thử mọi cách nhưng Nhật Bản không thể giải mã được nội dung những mật mã đã chặn được.
-
Để đánh chặn tên lửa giá rẻ của Houthi, Mỹ phải dùng những quả đạn phòng không đắt tiền có giá thành lên tới 4 triệu USD.
-
Trung Quốc và Nga đang ‘thống trị’ cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh. Trong đó, Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, Objekt 4202 Avangard của Nga được coi là ba trong số những tên lửa nguy hiểm nhất thế giới và là nỗi đe dọa hàng đầu của quân đội Mỹ.
-
Cuộc tìm kiếm kéo dài 10 ngày để cứu hộ hai đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ trên biển Arab đã kết thúc và hai người được tuyên bố là đã chết.
-
Ông Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Ukraine mới đây tuyên bố đanh thép rằng "thời gian không còn nhiều" để Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cho thỏa thuận tài trợ mới nhằm tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời khẳng định thêm rằng ngay cả khi hết vũ khí, người Ukraine sẽ chiến đấu bằng xẻng!
-
Quân đội Mỹ cho biết, phiến quân Houthi của Yemen đã bắn một tên lửa hành trình chống hạm về phía một tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ song đã bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ.
-
Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ.
-
Thời báo Israel cho biết, quân đội Israel xác nhận, Hamas đã bắn tên lửa phòng không vác vai SAM-7 để tấn công các trực thăng Apache tối tân của Israel khi xung đột ác liệt vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.
-
Khi nhiều loại đạn dược chính xác của Mỹ bắt đầu được chuyển tới Ukraine, chúng nhanh chóng mang lại một số lợi thế chiến thuật cho Kiev. Nhưng những lợi thế đó dần bị mất đi vì Nga liên tục tìm cách gây nhiễu các loại vũ khí này, khiến chúng trở nên "vô dụng".