Nhiều phường ở Hà Nội đã vạch sơn trắng trên vỉa hè phân biệt phần dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, ở một số điểm phần đường dành cho người đi bộ rất hẹp, thậm chí còn đâm thẳng bốt điện, cột đèn đường. Thậm chí, phần đi bộ dành cho người khuyết tật vẫn được để xe máy.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo NTNN/Dân Việt, các thành viên CLB Tranh biện - Living Tribunal thuộc Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã trao số tiền gây quỹ từ việc bán hàng để tặng cây giống, trao sinh kế cho nông dân nghèo.
Ban chỉ đạo 197 Hà Nội đã đưa ra những quan điểm cứng rắn về việc xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện. Song, tại khu vực đường Đê La Thành người dân vẫn phải đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè bị chiếm dụng.
Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Đống Đa cho biết: Giai đoạn 1, quận sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết đối với 3 khu tập thể là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng.
Bấm biển là thủ tục bắt buộc để ôtô có thể lưu hành hợp pháp. Theo đó, chủ phương tiện cần lưu ý đến đúng nơi đăng ký có thẩm quyền khi tìm hiểu địa chỉ bấm biển số ôtô ở đâu.
Tối 2/2 (tức 12 tháng Giêng), tại chùa Phúc Khánh hay còn gọi là Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023. Năm nay, do dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên có rất đông du khách, phật tử đến hành lễ.
Cận Tết, nhiều người có nhu cầu đặt hàng qua các ứng dụng để được nhanh chóng gửi đi và nhận hành nhanh chóng. Tuy nhiên, một số khách hàng lại gặp rắc rối bị lừa đảo mất thêm tiền cũng như mất luôn hàng hóa có giá trị.
Bộ Công Thương cho biết đã xử lý 2 cửa hàng bán pháo hoa Z121 tại Hà Nội vì bán chênh giá so với quy định, đồng thời cho biết lượng pháo hoa bán ra phục vụ tết Đinh Mão gấp 10 lần năm trước.