Quản lý bảo vệ rừng
-
Thời gian qua, huyện Sông Mã (Sơn La) đã triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
-
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 - 2025.
-
Đó là một trong những phát biểu nhấn mạnh của ông Nguyễn Trọng Lịch – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu tại hội nghị Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
-
Năm 2023, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, chủ rừng và chính quyền địa phương.
-
Những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở xã Bum Nưa (Mường Tè, Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ có sự chăm sóc, bảo vệ của người dân, những cánh rừng trên địa bàn xã ngày càng xanh tốt.
-
Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt trong mùa hanh khô, từ đầu năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng nhiều kế hoạch và phương án hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
-
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến tích cực.
-
Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Mường Tè (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong huyện cùng vào cuộc bảo vệ rừng, góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn.
-
Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, tỉnh Thái Nguyên tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê, sử dụng các phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý cây xanh.
-
Huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã có nhiều việc làm thiết thực để quản lý, bảo vệ rừng; hạn chế thấp nhất các hành vi xâm hại rừng...