Quản lý thị trường hà nội
-
Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ đã triệt phá cơ sở sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm giả.
-
Các Đội trưởng, công chức quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu buông lỏng quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá trên địa bàn.
-
Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh thiết bị đo nồng độ cồn khi kiểm tra các cửa hàng tại phố Phương Mai, Hà Nội. Đây là con phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị đo nồng độ cồn cá nhân.
-
Lực lượng chức năng trong 2 ngày đã phát hiện 3 vụ kinh doanh, vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở Hà Nội.
-
Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, kem đánh răng giả mạo nhãn hiệu Ngọc Châu, chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.
-
Mới đây, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa như trân châu, siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royaltea, Gong Cha... chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
-
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tiến hành niêm phong, tạm giữ 5.182 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Nike để tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở kinh doanh này.
-
Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội, mới đây, cơ quan này đã phát hiện 1.877 sản phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ kèm theo, được vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay quốc tế Nội Bài.
-
Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), cơ quan này đã có văn bản đề nghị xử lý hình sự đối với doanh nghiệp sử dụng giấy vệ sinh sản xuất khẩu trang gây xôn xao dư luận những ngày qua.
-
Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM, sản phẩm khẩu trang làm giả bằng giấy vệ sinh không có giá trị sử dụng. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất, phân phối có thể xem xét xử lý hình sự với khung phạt tù lên tới 15 năm, phạt tiền tới 200 triệu đồng.