Quản lý

  • Với những cải cách chính sách như Nghị định 86 và Nghị định 135 của Chính phủ, lĩnh vực giáo dục Việt Nam đang rộng cửa chào đón nhà đầu tư nước ngoài. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, FDI trong lĩnh vực giáo dục đạt 64 triệu USD, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm 2018. 
  • Theo đó, nhà nước sẽ khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng; đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển tạo lập các nền tảng số, chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
  • Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, đề xuất tổ chức hội nghị nhà chung cư riêng khu chung cư trong toà nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp là không phù hợp với quy định pháp luật.
  • Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, đề xuất tổ chức hội nghị nhà chung cư riêng khu chung cư trong toà nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp là không phù hợp với quy định pháp luật.
  • Theo Bộ Xây dựng, trường hợp cư dân không đóng góp khoản kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thì đơn vị quản lý vận hành được áp dụng chế tài tạm ngừng cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư…
  • Với đặc thù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Nâm Pồ (Điện Biên) không chỉ tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng mà còn sâu sát với cơ sở cùng nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR&PCCR).
  • Trên thị trường bất động sản, tình trạng nhiều người đủ điều kiện vẫn không thể mua được nhà ở xã hội, không ít người có được suất mua hay thuê căn hộ lại chuyển nhượng cho bên thứ ba với lý do “không có nhu cầu”, dù không được phép.
  • Theo nhiều chuyên gia nhận định, đầu tư vào nông nghiệp không chỉ là xu thế mà hiện tại các cơ chế chính sách cũng đang mở cửa cho lĩnh vực này. Bất động sản nông nghiệp là một cơ hội với thị trường còn đang bỏ ngỏ, không những đối với doanh nghiệp trong nước mà đối với cả doanh nghiệp nước ngoài.
  • Theo nhiều chuyên gia nhận định, đầu tư vào nông nghiệp không chỉ là xu thế mà hiện tại các cơ chế chính sách cũng đang mở cửa cho lĩnh vực này. Bất động sản nông nghiệp là một cơ hội với thị trường còn đang bỏ ngỏ, không những đối với doanh nghiệp trong nước mà đối với cả doanh nghiệp nước ngoài.
  • Mặc dù, Hà Nội đã bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình) từ tháng 11.2015, nhưng đã gần 5 năm trôi qua, sai phạm tại công trình này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Vấn đề này đã được nhiều Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.