Quận ô môn
-
Với sự năng động của một nhà nông làm kinh tế giỏi, ông Lê Văn Hiền, khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng nhãn Ido, kết hợp đầu tư mô hình trồng cây kiểng (cây mai vàng, mai chiếu thủy và cây hạnh kiểng-cây quất cảnh) vốn có của gia đình.
-
Anh Nguyễn Văn Phương (46 tuổi) ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn (TP Cần Thơ), được nhiều người ở địa phương quý mến bởi ý chí, nghị lực vượt khó, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Sau nhiều lần thất bại, anh đã trụ vững với nghề nuôi lươn, nuôi ếch và tận tình chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người.
-
Anh Nguyễn Hồng Khương, 32 tuổi, ngụ khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) là nhân vật từng được giới thiệu trên Báo Cần Thơ về mô hình nuôi ốc bươu đen hiệu quả. Không chỉ vậy, mô hình nuôi cá bã trầu cộng sinh với ốc bươu đen theo kiểu “độc, lạ” của anh Khương cũng đang cho hiệu quả rất tốt.
-
Đầu tư nuôi chim trĩ đỏ, ông Nguyễn Bửu Thanh, nông dân phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ tìm ra cách cho chim quý hiếm này nghe nhạc vào giai đoạn sinh sản để tỷ lệ đậu phôi cao, gia tăng sản lượng trứng.
-
Cá giống các loại ở Cần Thơ đang tăng giá, sức mua cũng tăng tốt, có loài cá đặc sản tăng giá kỷ lục
Hiện sức mua cá giống và giá bán nhiều loại cá giống tại các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã tăng đáng kể so với những tháng trước. -
Anh Thái Đắc Trọng ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) khởi nghiệp với niềm đam mê trồng xương rồng kiểng. Với sự cần cù và nhạy bén trong kinh doanh, sau 5 năm gầy dựng và phát triển, anh Trọng đã sở hữu hàng ngàn cây xương rồng với thu nhập từ hàng chục triệu đồng/tháng.
-
Với giá bán cao cộng với trúng mùa, mang lại thu nhập cũng như lợi nhuận cao, nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ đang suy tôn cây sầu riêng là “vua” của các loại cây ăn trái hiện nay.
-
Tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) có làng nghề đan lọp Thới Long vốn nổi tiếng từ lâu. Lọp là dụng cụ thường dùng để bắt tép của người dân ĐBSCL và vùng đất Thới Long cũng nổi tiếng với đặc sản gắn liền với con tép: bánh tằm tép.
-
Từ tháng 10-2015, Hợp tác xã (HTX) Cá bè Thới Long, của phường Thới Long, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) ra đời, nhằm hỗ trợ người nuôi cá bè về quy mô, kỹ thuật và ổn định đầu ra. Sau 8 năm hoạt động, HTX đã duy trì hiệu quả, mô hình nuôi cá bè ngày càng phát triển.
-
Sáng 18/4, Hội Nông dân quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành, ông Trương Văn Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, ông Phạm Văn Giúp được bầu chức vụ Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.