Quần thể di tích

  • Chứa đựng trong mình cả một giai đoạn lịch sử thông qua các di tích, nét trầm mặc cổ kính, điệu hát cung đình Huế âm trầm cùng với sông Hương, núi Ngự… tất cả đã tạo nên một Huế mộng mơ rất đặc trưng và luôn là điểm đến thú vị đối với mọi du khách.
  • Góc Tây Nam của Đại Nội thành Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), có một quần thể kiến trúc rất độc đáo, hấp dẫn, được du khách nhắc đến tên như một điểm đến không thể thiếu - đó là quần thể di tích Khu miếu thờ, gồm Hiển Lâm Các, Thế Miếu và Cửu Đỉnh.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.2, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khởi công Dự án Tu bổ, tôn tạo khu di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.2, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đơn vị sẽ miễn phí vé tham quan các di tích vào dịp Tết Quý Tỵ.
  • (Dân Việt) - Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VHTTDL Nam Định vừa công bố kết quả sơ bộ thăm dò, khai quật khảo cổ học khu vực núi Phương Nhi thuộc quần thể di tích Bảo tháp Chương Sơn, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên.
  • (Dân Việt) - Là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhưng quần thể di tích Chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bị công trường khai thác đá phá vỡ cảnh quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.
  • Dân Việt - Ngay tại những con đường dẫn vào các khu đền, phủ thờ nằm trong quần thể di tích văn hóa Phủ Giầy, xuất hiện nhan nhản những đám đông tụ tập, đánh bạc một cách công khai.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.1, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cơ quan này sẽ không thu tiền vé vào cửa tham quan các di tích nằm trong quần thể di tích cố đô Huế trong 3 ngày Tết Nguyên đán là mùng 1, 2, 3 (tức 23, 24, 25.1).
  • (Dân Việt) - Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử giá trị lớn của Hà Nội. Hàng ngày, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan, vãn cảnh. Nhưng gần đây, tại cổng vào khu di tích, du khách bị những người bán hàng rong đeo bám, chèo kéo, chào mời mua hàng lưu niệm, đồ ăn thức uống...
  • (Dân Việt) - Với một tâm nguyện duy nhất là cho ba mạ mình thấy Huế mỗi ngày để bớt đi phần nào nỗi nhớ quê, anh Nguyễn Thanh Tùng đã tái hiện gần như toàn bộ quần thể di tích cố đô Huế giữa lòng Sài Gòn.