Quần thể

  • Tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức ở Ca-ta, Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) tỉnh Ninh Bình đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên đại diện của nhân loại và trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.
  • Các nhà khảo cổ học Ai Cập từng phát hiện chiếc thuyền gỗ cách đây gần 5.000 năm của hoàng đế Khufu trong tình trạng “nguyên vẹn hoàn hảo”.
  • Một con cá mập trắng khổng lồ phát hiện máy quay ghi hình ảnh dưới biển sâu và phản ứng theo cách không ai ngờ.
  • Đối với giới BĐS và hầu hết người dân hiện nay, chung cư cao cấp không chỉ nằm ở chỗ vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại, chất lượng khắt khe, vật liệu đắt tiền mà còn phải sở hữu một không gian sống trong lành, môi trường thiên nhiên tươi mát, nhiều cây xanh. Bên cạnh đó, bể bơi sạch đẹp chính là một trong những yếu tố chính, tạo nên môi trường sống thân thiện và trong lành đối với các chung cư “xanh hạng sang”. Hiểu được điều đó, rất nhiều chủ dự án đã không tiếc tiền, mạnh tay đầu tư cho những nhu cầu thiết thực và chính đáng của khách hàng, cũng chính là biến dự án của mình trở thành những điểm nhấn xanh trong lòng TP Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 3 dự án được đánh giá ấn tượng bởi bể bơi đẹp long lanh nằm trong quần thể.
  • Đàn tinh tinh hơn 200 con ở Uganda được đánh giá đội quân tàn bạo và hung dữ nhất thế giới, khi chúng tàn sát đồng loại và xé xác một con khỉ để chia nhau ăn.
  • Nằm giáp ranh biên giới Việt – Lào, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An) có một quần thể cây sa mu dầu cổ thụ khổng lồ, kỳ vĩ. Loại cây này nằm trong Sách đỏ thuộc loài quý hiếm của thế giới, cần được bảo tồn. Năm 2016, 56 cây sa mu dầu nằm trong quần thể này đã được công nhận cây di sản Việt Nam.
  • Bộ VHTTDL đã có ý kiến về việc trình UNESCO đưa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới.
  • Cùng hiểu hơn về những “già làng” trong giới thực vật…
  • Bộ VHTTDL đã đồng ý về chủ trương lập hồ sơ tái đề cử quần thể di tích Huế trình UNESCO công nhận bổ sung tiêu chí giá trị nổi bật toàn cầu (tiêu chí III) theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  • Sáng 9.2, tỉnh Phú Yên tổ chức đón bằng công nhận quần thể 20 cây xoài cổ tại chùa Đá Trắng (Từ Quang, xã An Dân, Tuy An) là Cây di sản Việt Nam.