Quảng Bình: Dự án nâng cấp đê, kè 164 tỉ đồng đang dùng đất không rõ nguồn gốc

Trung Thuần Thứ ba, ngày 26/05/2020 11:37 AM (GMT+7)
Dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) có tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng, sử dụng nguồn đất không nguồn gốc.
Bình luận 0

Vừa qua, phóng viên Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về việc hàng trăm lượt xe chở đất không che chắn, chạy ngang nhiên trên đường nội thôn.

Sau phản ánh của người dân, PV có mặt tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Thời điểm ghi nhận, có 5 xe tải đang "ăn đất" tại khu vực đồi thôn Minh Tiến, sau khi ben đầy đất, các xe này chạy nối đuôi nhau trên đường nội thôn mà không che chắn, khiến bụi bay mù mịt, xe chạy tới đâu, người dân phải chạy dạt tới đấy.

Quảng Bình: Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất “lậu” - Ảnh 1.

Xe tải đang nối đuôi nhau ra vào "ăn đất " tại khu vực không được phép khai thác. Ảnh: PV


Clip: Dự án nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất không rõ nguồn gốc

Chúng tôi lần theo những chiếc xe tải chạy ra bờ kè thôn Minh Tiến, có một chiếc xà lan đã đợi sẵn, rất nhanh chóng, những chiếc xe tải đổ đất lên sà lan qua bờ kè bên kia sông.

Quảng Bình: Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất “lậu” - Ảnh 2.

Máy xúc, xe tải lấy đất giữa ban ngày.

Ông P.Q (trú tại xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), bức xúc: "Mỗi ngày có đến hàng chục chuyến xe chở đất chạy rầm rầm qua nhà dân mà không che chắn cẩn thận, xe chạy tới đâu, đất rơi tới đấy. Xe chạy đêm chạy ngày, chúng tôi hết chịu nổi".

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Trung Lâm – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, nói: "Ở thôn Minh Tiến xã Quảng Minh không có điểm nào được cấp phép khai thác đất, tôi sẽ cho kiểm tra, lập biên bản ngay".

Quảng Bình: Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất “lậu” - Ảnh 3.

Cận cảnh những chiếc xe lấy đất tại đây.

Qua theo dõi, nguồn đất không rõ nguồn gốc được xe tải chở đi dùng cho Dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), dự án này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Quảng Bình: Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất “lậu” - Ảnh 4.

Xe tải chở đất “lậu” được xà lan chở qua bờ bên kia sông đổ đất phục vụ dự án Nâng cấp đê, kè 164 tỷ. Ảnh: PV

Dự án thực hiện đầu tư xây dựng trên các xã: Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Tiên, Quảng Sơn, thuộc TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 164 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh hơn 160 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng địa phương hơn 3 tỷ đồng.

Quảng Bình: Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ thi công bằng đất “lậu” - Ảnh 5.

Một khối lượng lớn đất “lậu” được đưa đến phục vụ Dự án Nâng cấp đê, kè đầu tư trăm tỷ. Ảnh: PV

Làm việc với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Hoài Nam – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình nói: "Sẽ tạm thời yêu cầu bên đơn vị thi công dừng lại, yêu cầu bên giám sát vào cuộc kiểm tra xử lý".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem