Quảng Bình lại hứng mưa lớn, nhiều nơi bị chia cắt

Triệu Quang Thứ ba, ngày 08/11/2016 19:41 PM (GMT+7)
Mưa lớn tiếp tục dội xuống Quảng Bình khiến nước sông dâng cao, nhiều vùng lại bị ngập, chia cắt.
Bình luận 0

img

Mưa lớn lại đang chia cắt nhiều vùng ở Quảng Bình.

Theo ông Ngô Hải Dương – GĐ Đài KTTV Quảng Bình, từ đêm 7/11 đến 10 giờ sáng hôm nay (8/11) ở Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20- 80 mm. Có nơi mưa rất to như: Troóc (huyện Bố Trạch) 271 mm, Trường Sơn (huyện Quảng ninh) 187 mm…

Dự báo đêm nay, Quảng Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa; rải rác mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150 mm.

Mực nước trên các sông, suối ở Quảng Bình đang dâng lên. Mực nước lúc 13 giờ chiều nay tại sông Gianh tại Mai Hóa là 3,56m, trên BĐ1 0,56m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,77m, trên BĐ1 0,57m.

Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt cho nhiều vùng ở Quảng Bình. Huyện Bố Trạch chiều 8/11 do mưa lớn, nước sông Son dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân ở xã Sơn Trạch bị cô lập; đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Trạch cũng bị ngập nước. 

Xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), giao thông tê liệt hoàn toàn, đường Hồ Chí Minh qua thôn Phú Nhiêu không thể lưu thông.

Tuyến đường lên xã vùng núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) không thể đi lại, các đoàn cứu trợ lên đây đều phải lui về để tránh nguy hiểm.

Nước ven sông Gianh ở xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) đã ngập trở lại, mọi hoạt động thường nhật bị ngưng trệ. Nhiều trường ở Quảng Bình đã phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 8/11 để đảm bảo tính mạng cả thầy cô giáo và học trò.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Quảng Bình đã 3 lần phải hứng chịu những đợt mưa, lũ. Theo thống kê của Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, tính đến hết ngày 7/11, Quảng Bình đã thiệt hại 55 tỉ đồng.

Trước đó, 2 trận mưa lũ hồi giữa và cuối tháng 10 vừa qua, Quảng Bình có 24 người chết, nhiều người bị thương, hơn 120.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng cùng nhiều thiệt hại khác về tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (8/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ gây mưa và mưa rào.

Từ ngày 9/11 trở đi, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem