Quảng Điền

  • Ngày 23.9, tin từ UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý tình trạng người dân ồ ạt đắp mộ giả tại phần đất thuộc Dự án Khu công nghiệp Quảng Vinh (xã Quảng Vinh) để chờ nhận đền bù.
  • Hội ND huyện Quảng Điền vừa mở 2 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, sản xuất nấm rơm và chăn nuôi-thú y cho 70 hội viên ở 2 xã Quảng Phú, Quảng An.
  • Sau hơn 10 năm triển khai mô hình trang trại trên rú (cồn) cát, đến nay xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đã trở thành một trong những nơi đứng đầu về số lượng trang trại tiền tỷ trên địa bàn.
  • Theo Sở NNPTNT Đăk Lăk, hiện tỉnh đã khống chế được dịch lợn tai xanh ở huyện Krông Ana, không để lây lan sang các địa phương khác.
  • Ngày 6.8, tin từ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có gần 6.000ha lúa bị bệnh lem lép hạt.
  • Ngày 19.7, Hội ND huyện Quảng Điền tổ chức Hội thi "Nông dân với xây dựng nông thôn mới".
  • Ngày 18.7, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội ND tỉnh khai giảng 3 lớp đào tạo nghề cho 88 học viên trên địa bàn 3 huyện: Phú Vang, A Lưới và Quảng Điền.
  • (Dân Việt) - Sáng 10.7, ông Nguyễn Đính - Chủ tịch UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, cho biết, 32 nông dân ở đội 4, thôn 2, xã Quảng Công, đã hiến tặng 3.000m2 đất sản xuất để xây trường mẫu giáo cho con em tại địa phương.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.7, thi thể anh Trần Văn Phi (24 tuổi) và em ruột là Trần Văn Niệm (22 tuổi), cùng ngụ thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế, đã được đưa về nhà để tổ chức an táng.
  • Dân Việt - Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh Niệm chạy ra cầu An Lỗ (xã Phong An, huyện Phong Điền) rồi gieo mình từ trên cầu xuống sông Bồ tự tử. Lúc này, anh Phi nhảy xuống sông cứu em thì cả hai anh em đều bị dòng nước cuốn trôi.