Quang Hải "chào hàng" bóng đá Trung Quốc trong trận Hà Nội FC thua đậm!

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 19/02/2019 16:30 PM (GMT+7)
Chiều nay, đương kim vô địch V.League Hà Nội FC đã "rơi vé" dự vòng bảng chính thức AFC Champions League vào tay CLB Trung Quốc Shandong Luneng. Tuy nhiên, ở góc độ "chào hàng" thì các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã làm tốt!
Bình luận 0

Sau năm 2018 rất thành công ở các cấp độ đội tuyển U23 (giành HCB châu Á), Olympic (lọt tới tốp 4 ASIAD), đội tuyển quốc gia (vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019), những "hạt ngọc" đã được mài giũa dưới thời HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ xuất ngoại thể hiện khả năng.

Thực tế, Công Phượng đã lần thứ 2 ra nước ngoài thi đấu cập bến đội bóng cũ của Xuân Trường Incheon United (Hàn Quốc).

img

Quang Hải đã "làm xiếc" với trái bóng trong 45 phút đầu tiên đọ sức chủ nhà Shandong Luneng (Trung Quốc). Ảnh: VTV

Xuân Trường cũng tạm chia tay HAGL để tới chơi cho đội bóng Thái Lân Buriram United. Câu hỏi là bao giờ sẽ có thêm những tuyển thủ Việt Nam xuất ngoại và tương lai của Quang Hải (Hà Nội FC) đã được đặt ra.

Phía trước, mọi thứ vẫn còn trong vùng bí ẩn nhưng như bầu Hiển từng nối, Hà Nội FC sẵn sàng tạo điều kiện không chỉ cho Quang Hải, mà nhiều cầu thủ khác của ông như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Hậu... xuất ngoại ở thời điểm phù hợp.

Chiều nay, trên khán đài sân Olympic của Shandong Luneng (Trung Quốc) có khá nhiều "đại gia" tới sân xem thực hư "danh tiếng" của các tài năng bóng đá Việt Nam. Các ống kính của truyền thông quốc tế cũng "soi" Quang Hải rất nhiều bên cạnh những ngôi sao của đội chủ nhà như Graziano Pelle (Italia) – Roger Guedes (Brazil).

Và thực tế, trong 45 phút đầu tiên, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến cho đội bóng Trung Quốc phải ngỡ ngàng với khả năng kiểm soát bóng cực tốt, di chuyển thông minh cùng những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ.

Ngoài pha dứt điểm nhanh như điện phút 21 nhưng không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Wang Da Lei, Quang Hải còn vài lần "xâu kim" hoặc lắt léo vượt qua những đối thủ cao to hơn hẳn của Shandong Luneng.

img

Hà Nội FC đã thua đậm Shandong Luneng 1-4 và không thể giành vé dự vòng bảng AFC Champions League. Ảnh: AFC

Bên cạnh Quang Hải, Văn Hậu cũng chơi rất chững chạc bên hành lang trái của Hà Nội FC. Văn Quyết cho thấy bản lĩnh, sự dày dạn trong vai trò "nhạc trưởng" mà minh chứng rõ nhất là cú bắt vô-lê mở tỷ số phút 40.

Ở giữa sân, Đức Huy, Hùng Dũng mới là "ông chủ" nơi tuyến giữa, chia cắt hoàn toàn bộ đôi Graziano Pelle – Roger Guedes với phần còn lại của Shandong Luneng. Nói không quá, trong 45 phút đầu tiên, CLB Trung Quốc gần như không biết làm gì ngoài việc cố gắng giành lại bóng rồi đá dài lên trên cho Graziano Pelle - Roger Guedes "tự làm tự ăn".

Phải đến sau giờ nghỉ, khi thể lực của Hà Nội FC đã sa sút sau 45 phút đầu tiên hừng hực khí thế thể hiện mình, Shandong Luneng mới tìm được mành lưới thủ môn Văn Công.

3 bàn thắng liên tiếp đến với CLB Trung Quốc lần lượt do công Liu Junshuai (số 3, phút 65), Pelle (số 9, phút 73), Liu Binbin (số 21, phút 86) đều đến từ những tình huống bóng bổng.

Đáng tiếc nhất là pha bóng Hà Nội FC để gỡ hòa 1-1 có ý nghĩa "bước ngoặt" khi trung vệ Thành Chung đã phá bóng hụt, tạo điều kiện cho đối thủ gỡ hòa 1-1.

Đến phút bù giờ, Zhou Haibin (số 18) đã ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Shandong Lueng. Với kết quả này, đội bóng Trung Quốc đã giành vé dự vòng bảng chính thức AFC Champions League. 

Còn Hà Nội FC một lần nữa lỗi hẹn đấu trường đỉnh cao châu lục và chỉ có thể tiếp tục nuôi hy vọng thể hiện mình ở AFC Cup 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem