Quang Hải lập siêu phẩm nhờ... hàng thủ Sài Gòn "giúp sức"

Song Minh Thứ năm, ngày 05/11/2020 19:10 PM (GMT+7)
Trong trận thắng Sài Gòn FC 4-2 tối 4/11, Quang Hải đã lập một siêu phẩm. Nhưng xem lại, đây là pha bóng mà hàng thủ đội khách đã mắc lỗi hệ thống.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức ở vòng áp chót V.League 2020 tối qua, Quang Hải cùng các đồng đội có 33 điểm.

Hà Nội FC và Sài Gòn FC (34 điểm) đều đặt mục tiêu phải thắng để tiếp tục duy trì thế bám đuổi với đội đầu bảng Viettel FC (38 điểm).

Quang Hải sút bóng

Quang Hải lập siêu phẩm trong trận Hà Nội thắng Sài Gòn 4-2 ở vòng áp chót V.League 2020. Ảnh: Hải Đăng

CHIA SẺ

Đó là lý do thế trận diễn ra rất cởi mở với nhiều pha đôi công mãn nhãn ở tốc độ cao. Khi mà việc chuyển đổi trạng thái giữa tấn công-phòng ngự diễn ra nhanh, liên tục thì Hà Nội FC đã cho thấy sự nhịp nhàng, cân bằng tốt hơn nhờ vai trò của bộ đôi tiền vệ trung tâm khá toàn diện là Moses-Hùng Dũng.

Các học trò HLV Vũ Tiến Thành chơi khá tốt khi dâng cao tấn công nhưng suốt 90 phút, hệ thống phòng ngự của họ rất tệ.

Tất cả 4 bàn thua của họ đều có lỗi lớn từ hàng thủ, đặc biệt là hậu vệ cánh phải, đội trưởng Quốc Long.

Bộ đôi trung vệ Ahn Byung-keon - Đức Lợi cũng chơi không tốt mà minh chứng rõ nhất là pha bóng để Quang Hải lập siêu phẩm phút 47 nâng tỷ số lên 2-1.

Văn Quyết đi bóng

Văn Quyết luôn chứng minh được kinh nghiệm, sự "già dơ" trong từng pha xử lý. Ảnh: Hải Đăng

CHIA SẺ

Đó là pha bóng mà cả hệ thống phòng ngự của Sài Gòn FC đã bị hút sang bên cánh trái để bọc lót, cản phá Văn Quyết.

Khi Văn Quyết thực hiện tốt  đường chuyền vào vòng cấm thì hậu vệ phải Quốc Long đã phải bó vào gần cột 2 (thông thường hậu vệ cánh chỉ bó vào đến cột 1) để theo kèm cầu thủ tấn công Hà Nội FC.

Quốc Long nỗ lực phá bóng ra bằng đầu rất tốt nhưng đến lượt cầu thủ phòng ngự từ xa bước 2 ngoài vòng cấm là tiền đạo ngoại Geovane đã không theo kịp tốc độ di chuyển và ra sân tuyệt vời của Quang Hải.

Tình huống ghi bàn thứ 2 của Hà Nội FC vào lưới Sài Gòn FC cho thấy sự khác biệt giữa 2 đội về sự ăn ý, đồng điệu của cả tập thể mà người đặt dấu chấm hoàn hảo là ngôi sao Quang Hải.

HLV Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC) sau trận đấu đã không sai khi ca ngợi Quang Hải là cầu thủ lớn và một khoảnh khắc tỏa sáng của anh đã quyết định trận đấu.

Điều HLV Vũ Tiến Thành nói không có gì lạ. Gần đây, Quang Hải thường là người ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Hà Nội FC mà minh chứng là pha lập công ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 trước Viettel ở trận chung kết Cúp QG 2020.

Cái cần bàn là ở trận đấu tối 4/11 trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn FC không có sự cân bằng giữa công và thủ. 

Hay có thể nói họ công chưa hay nhưng thủ cực tồi. Nếu Hà Nội FC tận dụng hết các cơ hội, đa phần xuất phát từ bên cánh trái (vị trí án ngữ của hậu vệ phải Quốc Long bên phía Sài Gòn FC) thì có lẽ đội khách đã "vỡ" ngay trong hiệp 1, chứ không cần chờ đến thời gian đầu hiệp 2 khi Quang Hải rồi đến Thành Lương, Đặng Văn Tới liên tiếp "nhả đạn" giúp Hà Nội FC tạo khoảng cách lớn về tỷ số sau 66 phút thi đấu.

Hàng thủ Sài Gòn gục ngã trước Hà Nội FC.

Hàng thủ Sài Gòn gục ngã trước Hà Nội FC. Ảnh: Hải Đăng

CHIA SẺ

Phía trước, nhiều người đang chờ xem Sài Gòn FC sẽ đá ra sao khi tiếp Viettel ở vòng đấu cuối cùng chiều 8/11 trên sân Thống Nhất - nơi Sài Gòn FC đang bất bại ở mùa giải năm nay.

HLV Vũ Tiến Thành đã khẳng định như đinh đóng cột sau trận thua Hà Nội FC 2-4 là: "Sài Gòn FC là nhân tố khiến giải năm nay hay nhất. Chúng tôi sẽ đá hết mình với Viettel. Viettel muốn vô địch thì phải thắng Sài Gòn FC, điều đó không dễ. Chúng tôi đá sân nhà và phải tự tin thắng. Viettel không phải Real hay Barca. Sài Gòn FC có thể thắng và nên nhớ chúng tôi chưa thua trên sân nhà ở V.League 2020".

Nhưng giữa lời tuyên bố trên băng ghế huấn luyện và cách các cầu thủ thể hiện dưới sân là chuyện khác. 

Lúc này, Sài Gòn FC đã 99% giành HCĐ sớm 1 vòng đấu. Họ cũng không thể quyết định được việc giành HCB, ngay cả khi thắng Viettel ở vòng cuối.

Sài Gòn FC chỉ giành HCB trong trường hợp thắng Viettel và Hà Nội FC thua Than Quảng Ninh. Khi đó thì Viettel thua vẫn... vô địch  - một kịch bản có lẽ là sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất!

Còn thực tế, khả năng Sài Gòn FC "gãy" trước Viettel là khá lớn!

Với các CĐV Viettel, họ rất chờ đợi HLV Vũ Tiến Thành cùng các học trò sẽ đá như cách họ chơi trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC tối 4/11.

Như thế, Viettel FC sẽ "rộng cửa" để lên ngôi vô địch V.League 2020 nhờ lối chơi phòng ngự-phản công hiệu quả với sự xuất hiện của bộ đôi tiền đạo người Brazil Bruno-Caique phía trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem