Quang Hải nói gì về 2 "siêu phẩm" xé lưới CLB Turkmenistan?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 20/08/2019 21:53 PM (GMT+7)
Tối nay, Quang Hải đã lập cú đúp tuyệt đẹp góp công lớn giúp Hà Nội FC lội ngược dòng thắng Altyn Asyr (Turkmenistan) ở trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Trao đổi với báo chí sau trận đấu, Quang Hải bảo điều đó cũng bình thường thôi!
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tối nay trên sân Hàng Đẫy, Altyn Asyr (Turkmenistan) bất ngờ có bàn dẫn trước từ phút thứ 4 do công Yakshiyev (số 11).

Sau nhiều cơ hội bị các đồng đội bị bỏ lỡ, Quang Hải đã lập cú đúp ở phút 41, 61, giúp Hà Nội FC dẫn lại 2-1.

img

Quang Hải trong vòng vây của các cầu thủ cao to bên phía Altyn Asyr. Ảnh: Tuệ Minh

Bất chấp việc hàng thủ đội nhà tiếp tục chơi thiếu tập trung để Annadurdyyev (số 7) có thời cơ gỡ hòa 2-2, đến phút 88, Văn Quyết đã ấn định chiến thắng 3-2 từ chấm phạt đền mang về chút lợi thế cho những nhà đương kim vô địch V.League.

img

Quang Hải bày tỏ việc lập cú đúp vào lưới Altyn Asyr không có gì đặc biệt. Ảnh: Tuệ Minh

Có mặt cùng HLV Chu Đình Nghiêm trong phòng họp báo, khi phóng viên đặt vấn đề về việc HLV Altyn Asyr hết lời ca ngợi Quang Hải - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Quang Hải tỏ ra khá thản nhiên đáp:

"Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Tôi luôn cố gắng chuẩn bị thật tốt trước mỗi trận đấu và vào sân với quyết tâm cao nhất để đóng góp cho đội bóng".

HLV Altyn Asyr nói sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Quang Hải ở trận lượt về diễn ra ngày 27/8 tới, Quang Hải nghĩ gì? một phóng viên hỏi tiếp và Hải bày tỏ:

"Mỗi trận đấu đều có khó khăn riêng và tôi cũng đã quen với điều đó. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu và tìm cơ hội".

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trận lượt về ngày 27/8 sẽ rất khó khăn đối với Hà Nội FC. Ảnh: Tuệ Minh

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Đây là một trận đấu hay của Hà Nội FC. Trong hoàn cảnh phần lớn các cầu thủ đang bị quá tải do mật độ thi đấu quá dày, nhiều trụ cột bị đau không thể ra sân hoặc cố gắng ra sân mà không có được 100% thể trạng tốt nhất, chúng tôi vẫn dành được chiến thắng quan trọng".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, ông chỉ cảm thấy tiếc khi các học trò vẫn bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn: "Cách biệt 1 bàn rất mong manh. Việc ghi được 2 bàn trên sân khách giúp đối thủ sẽ tự tin hơn ở lượt về khi chỉ cần thắng 1-0 hoặc 2-1 là họ sẽ đi tiếp.

Tôi biết họ đã ký hợp đồng với 2 ngoại binh người Kenya và Nigeria để bổ sung lực lượng. Trận lượt về hứa hẹn sẽ rất khó khăn".

Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ bay sang Turkmenistan vào ngày 24/8 tới để chuẩn bị đá trận lượt về ngày 27/8. Lý do đội bóng Thủ đô không thể bay sớm hơn vì do trước ngày 24/8 không có đường bay thuận lợi nhất.

"Lối chơi của Hà Nội FC dựa trên tập thể. Quang Hải hôm nay đã chơi tốt và tỏa sáng. Trận lượt về nếu Quang Hải bị bắt chặt thì sẽ có những cầu thủ khác có thể tạo nên sự đột phá", HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem