Quang Hải thăng hoa, HLV Hà Nội FC lại nói "chúng tôi có thể thua đậm nếu..."

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 16/09/2020 22:00 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã đá bại TP.HCM 5-1 ở trận bán kết Cúp QG 2020. Chiến thắng ghi đậm dấu ấn của Nguyễn Quang Hải với những pha kiến tạo và 1 lần trực tiếp "nhả đạn". Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng bóng đá là thế và nếu đối phương có bàn dẫn trước, mọi thứ có thể đã khác xa!
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, TP.HCM đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công với hy vọng khai thác những "lỗ hổng" nơi hàng thủ Hà Nội FC vốn thiếu vắng nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng, Vănn Hậu vì chấn thương nhưng bất thành.

Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi Quang Hải đá phạt hàng rào rất "dị". Thay vì sút thẳng, Quang Hải đã đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng bên kia chiến tuyến bằng đường chuyền đầy cảm giác cho đội trưởng Văn Quyết thoát xuống mở tỷ số.

Quang Hải thăng hoa, HLV Hà Nội FC nói điều này? - Ảnh 1.

Quang Hải đã chơi hay trong trận bán kết Cúp QG 2020 với TP.HCM tối nay. Ảnh: Lâm Thỏa

Ngay sau giờ nghỉ, Hà Nội FC lại có bàn gia tăng cách biệt 2-0 phút 47. Lại là Quang Hải đá phạt bên cánh phải hiểm hóc cho Thành Chung đánh đầu ngược làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Niềm tin trở lại với TP.HCM khi Văn Thuận rút ngắn tỷ số 1-2 phút 49 chưa được bao lâu thì Quang Hải đã nhấn chìm những hy vọng của đội khách khi lập công nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 63; trước khi Văn Quyết hoàn thành hat-trick, ghi thêm 2 bàn ở phút 75, 90+1, ấn định chiến thắng 5-1.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC có thể thua đậm nếu Phi Sơn có bàn mở tỷ số cho TP.HCM. Ảnh: Đức Tú

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC có thể thua đậm nếu Phi Sơn có bàn mở tỷ số cho TP.HCM. Ảnh: Đức Tú

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Hôm nay, TP.HCM đã chơi tốt trong 2/3 thời gian hiệp 1. 

Nếu như thủ môn Tấn Trường không cản phá được pha dứt điểm của Phi Sơn và TP.HCM có bàn dẫn trước, có thể chúng tôi sẽ thua đậm, như cách họ đã thua".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, đến cuối hiệp 1, khi Hà Nội FC tìm được nhịp điệu, sự gắn kết quen thuộc, hệ thống của TP.HCM đã gặp khó và bị phá vỡ:

"Bóng đá có những bước ngoặt và khi 1 đội có bàn vượt lên, thế trận sẽ xoay chiều. Trong pha đá phạt cố định, tôi có cảm giác thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chờ một cú sút thẳng của Quang Hải.

Nhưng khi Quang Hải đá chiến thuật, chuyền cho Văn Quyết băng xuống thì Bùi Tiến Dũng đã giật mình và chịu thua", HLV Chu Đình Nghiêm nhận định về bàn mở tỷ số của đội nhà.

Nhận xét về phong độ của Quang Hải, HLV Hà Nội FC dành lời ngợi khen: "Quang Hải hôm nay đã đạt 100% phong độ.

Sau một thời gian dài không ghi bàn, Quang Hải đã có bàn thắng ở trận tứ kết với XSKT.Cần Thơ và hôm nay cậu ta đã chơi rất tốt".

Nhận xét về 2 ngoại binh người Costa Rica của TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn nói:

"Tôi nghĩ chất lượng của họ không như kỳ vọng, họ chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng ngoại binh V.League".

Khi phóng viên hỏi về phong độ của Thành Chung khi liên tiếp được bố trí đá tiền đạo những trận gần đây? HLV Hà Nội FC chia sẻ:

"Chúng tôi đang thiếu trung phong khi Omar chưa bình phục chấn thương còn Rimario không được đá bán kết vì thẻ phạt.

Tôi đã dùng Thành Chung đá tiền đạo ở 2 trận giao hữu với Viettel, trận tứ kết với XSKT.Cần Thơ và bán kết hôm nay với TP.HCM.

Thành Chung đã thể hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu chiến thuật, đóng góp vào chiến thắng chung của toàn đội.

Khi được hỏi về chấn thương của trung vệ Đặng Văn Tới, HLV Hà Nội FC đáp: "Cậu ta bị đau vai. Hết hiệp 1 đã rất đau nhưng cố đá nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân trong hiệp 2.

Phải đến ngày mai chúng tôi đưa đi khám mới biết rõ tình trạng chấn thương của Đặng Văn Tới".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem