Quảng Nam: 4 học sinh chết đuối khi đi câu cá

Trương Hồng Thứ hai, ngày 12/10/2015 09:09 AM (GMT+7)
Sáng nay (12.10), thầy Nguyễn Lân, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết tại trường vừa có 4 học sinh chết đuối, hiện đã vớt được 3 em, còn một em mất tích.
Bình luận 0

Theo thầy Lân, vào sáng qua ngày 11.10, bốn em học sinh của trường gồm tên Lê Dinh, Đạt,  Hậu và Tín cùng nhau dắt đi câu cá ở suối Lò Thung (huyện Tiên Phước), đến trưa thì các em tắm suối thì bị sảy chân chết đuối.

img

Mẹ của em Tín (giữa) vật vã đau đớn bên thi thể con trai

Sau khi nhận thông tin, người dân cùng nhà trường tổ chức tìm kiếm, đến cuối giờ chiều đã vớt được thi thể 3 em là Dinh, Đạt và Tín.

Đến sáng nay 12.10 thi thể em Hậu mới được tìm thấy, đưa về án táng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh tính 4 học sinh chết đuối

1 – Lê Dinh, học lớp 8

2 - Trần Anh Đạt, học lớp 8

3 - Nguyễn Văn Tín, học lớp 6

4 - Phạm Duy Hậu, học lớp 7 (tất cả cùng trường THCS Lê Thị Hồng Gấm)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem