Quảng Nam: 59% số phiếu bầu nhưng Phó Bí thư huyện miền núi vẫn rớt ban chấp hành

Trương Hồng Thứ năm, ngày 30/07/2020 09:04 AM (GMT+7)
Ông Phạm Văn Xứng, Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang khóa XVI dù đã đạt 59% số phiếu bầu nhưng vẫn không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XVII.
Bình luận 0

Ngày 30/7, lãnh đạo Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Phạm Văn Xứng (Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang) khóa XVI không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XVII.

Ngày 29/7, Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên khai mạc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 41 người.

Quảng Nam: 59% phiếu bầu nhưng Phó Bí thư huyện miền núi vẫn rớt ban chấp hành - Ảnh 1.

Được 59% số phiếu bầu nhưng Phó Bí thư huyện miền núi Tây Giang vẫn rớt Ban chấp hành

Đáng chú ý, kết quả kiểm phiếu, ông Phạm Văn Xứng (Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang) khóa XVI không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XVII dù số phiếu vẫn đạt 59%.

"Dù số phiếu của ông Phạm Văn Xứng đạt 59%, nhưng tính theo thứ tự danh sách thì ông Xứng không nằm trong danh sách 41 người của Ban chấp hành Đảng bộ huyện", một lãnh đạo Huyện ủy nói.

Quảng Nam: 59% phiếu bầu nhưng Phó Bí thư huyện miền núi vẫn rớt ban chấp hành - Ảnh 2.

Một góc huyện Tây Giang

Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XVII đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy có 11 người (khuyết 2 vị trí), gồm các ông, bà: Nguyễn An, Zơrâm Buôn, Phùng Thị Dung, Cơlâu Hạnh, Lê Hoàng Linh, Võ Bá Lộc, Nguyễn Văn Lượm, Bhling Mia, Cơlâu Nghi, Mạc Như Phương, Mai Thanh Tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang cũng đã bầu ông Bhling Mia giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Lượm giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem