Quảng Nam: Bí thư TP.Tam Kỳ chưa được “nghỉ hưu trước tuổi”

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:59 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn chưa thống nhất cho ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin "nghỉ hưu trước tuổi".
Bình luận 0

Tối 22/11, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chưa thống nhất cho ông Nguyễn Văn Lúa (Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) xin thôi chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ.

“Lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa cho là tạm dừng lại để làm kiểm điểm công việc của năm. Bởi vì ảnh (ông Lúa - PV) là người đứng đầu cấp ủy của Thành ủy, nên chỉ đạo kiểm điểm hết năm 2019 theo định kỳ. Nói chung đơn xin nghỉ của ông Lúa hiện tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa đồng ý…” - ông Dũng cho biết.

"Việc tạm dừng xin nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Văn Lúa có dính đến sai phạm việc cấp lô đất A51, A51 (thuộc bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) hay không?", phóng viên Dân Việt hỏi. Ông Lê Văn Dũng cho biết: “Việc này thì chưa kiểm định được, trước mắt tạm dừng là để xử lý hết nhiệm vụ kiểm điểm của năm 2019 đã”.

img

Ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ chưa được Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất cho nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, Dân Việt thông tin, ông Nguyễn Văn Lúa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ bắt đầu từ ngày 11/11/2019. 

“Việc ông Lúa xin nghỉ nhằm mục đích để cho Tam Kỳ làm công tác nhân sự mới cho Đại hội đại biểu sắp tới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lúa vẫn còn giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Tam Kỳ đến ngày 1/1/2020 nghỉ hưu theo quy định”, ông Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết.

Được biết, ông Nguyễn Văn Lúa (sinh tháng 12/1959) là Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2011 ông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ. Tháng 11/2014 ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tam Kỳ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem