Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An nói gì về việc không tiêu thụ chó, mèo?

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 11/12/2021 10:06 AM (GMT+7)
Lãnh đạo thành phố Hội An vừa thông tin rõ hơn về việc không tiêu thụ chó, mèo. Được biết, hiện thành phố còn đang chờ xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Ngày 11/12, xung quanh việc thành phố Hội An (Quảng Nam) vừa ký thỏa thuận không tiêu thụ thịt chó, mèo và đây là thành phố đầu tiên của Việt Nam thực hiện việc bảo vệ động vật này.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua khảo sát sơ bộ trên địa bàn thành phố Hội An không có nhiều hộ dân buôn bán thịt chó, mèo. "Việc này chỉ mới ký kết văn bản ghi nhớ với FOUR PAWS, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu. Sau văn bản ký kết này, thành phố mới xin chủ trương của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có chủ trương thì thành phố mới xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để phối hợp hai bên cùng làm", ông Hùng nhấn mạnh.

Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An nói gì về việc không tiêu thụ chó, mèo - Ảnh 1.

Thành phố Hội An sẽ vận động người dân không tiêu thụ chó, mèo (Ảnh: Trương Hồng)

Cũng theo ông Nguyễn Thế Hùng, quan trọng nhất hiện nay là việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng động. Còn mọi việc phải chấp hành tuân thủ của pháp luật, việc gì mà luật không cấm thì người dân có quyền làm, luật cho phép thì người được phép kinh doanh nếu hợp pháp. 

"Đây cũng chỉ mới là cuộc vận động, cũng giống như cách đây vài năm, thành phố Hội An vận động người dân không dùng túi nilong. Nhưng cuộc vận động này ở tầm dài hạn, chứ không thể một lúc là làm ngay được, phải cố gắng làm hết mức làm sao đạt kết quả tốt nhất có thể", ông Hùng nói.

Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An nói gì về việc không tiêu thụ chó, mèo - Ảnh 2.

Các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ nhiều chó, mèo bị bắt trộm (Ảnh: Trương Hồng)

Động vật chó, mèo không nằm trong vùng cấm tiêu thụ, vậy ông nghĩ sao về việcnày? - phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi. 

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết: "Về hoạt động kinh doanh thì người dân vẫn hoạt động đúng pháp luật, làm sao cấm, làm chi có chuyện cấm. Nhưng vận động từ từ cho người tiêu dùng không tiêu thụ, không dùng nữa và người kinh doanh họ có thể suy nghĩ, họ không buôn bán, đó mới là giải pháp máu chốt của vấn đề. Nếu người dân chấp thuận thì thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể giữa đối tác tài trợ với thành phố ngồi lại bàn cách làm cụ thể…".

Trao đổi với ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Việc thành phố Hội An ký kết thỏa thuận không tiêu thụ chó, mèo là rất nhân văn. Vì Hội An là một thành phố văn hóa, du lịch, cũng là điểm nhấn của việc phát triển du lịch. 

Qua khảo sát, du khách đến với Hội An họ ủng hộ rất cao về việc không tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn thành phố và trên thực tế Hội An vấn đề về tiêu thụ chó mèo không có nhiều, người dân Hội An rất có ý thức bảo vệ động vật".

Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An nói gì về việc không tiêu thụ chó, mèo - Ảnh 3.

Khách du lịch quốc tế đến tham quan tại Hội An (Ảnh: Trương Hồng)

Hôm qua (10/12), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết loại bỏ thịt chó và mèo ra khỏi thành phố, đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử.

Trong những năm vừa qua, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm việc cùng với FOUR PAWS, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, để xây dựng thỏa thuận này. FOUR PAWS đã hoan nghênh những bước tiến của UBND thành phố Hội An trong việc bảo vệ chó, mèo và con người.

Đây là lần đầu tiên một thành phố của Việt Nam có hành động triệt để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 và kéo dài trong hai năm.

Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An nói gì về việc không tiêu thụ chó, mèo - Ảnh 4.

Hôm qua (10/12), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết loại bỏ thịt chó và mèo ra khỏi thành phố (Ảnh: Trương Hồng)

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn hiểm họa có thể bùng phát đại dịch. 

Bà Julie Sanders - Giám đốc phụ trách Vật nuôi của FOUR PAWS cho biết: "Đây là thời điểm quan trọng, mang tính khởi phát ở Việt Nam và trong khu vực. Mỗi năm Việt Nam có hơn năm triệu cá thể chó và một triệu cá thể mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. Thành phố Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem