Quảng Nam: Từ chối chở khách, tài xế taxi bị đánh “bầm dập”

Trương Hồng - Tân Trần Thứ sáu, ngày 25/01/2019 21:52 PM (GMT+7)
Do từ chối chở khách, một tài xế taxi ở Quảng Nam bị đánh đến 47% thương tích.
Bình luận 0

Ngày 25.1, Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trường (còn gọi là Bí Đỏ, SN 1994, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi “Cố ý gây thương tích” cho nạn nhân đến 47%.

img

Đối tượng Nguyễn Quang Trường 

Theo hồ sơ công an cung cấp, vào khuya ngày 4.12.2018, công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Cường (trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) về việc con trai ông là Lê Quốc Dinh (SN 1994) chạy taxi qua địa bàn Bắc Trà My thì bị đối tượng lạ mặt tấn công, gây thương tích nặng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án chính là Nguyễn Quang Trường (SN 1994, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa Trường và anh Dinh xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Bản thân anh Dinh là tài xế lái xe taxi, nhưng khi Trường nói anh Dinh chở mình từ Tiên Hiệp lên Bắc Trà My thì anh Dinh không đồng ý.

Quá ấm ức vì sự việc không được bạn chở đi taxi, đến tối 4.12, Trường nhờ một người bạn là Đoàn Ngọc Toản (SN 1996, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) chở lên thị trấn Trà My và tìm đến nhà trọ của anh Dinh đang ở. Tại đây, Trường lên giọng cảnh cáo và đánh anh Dinh hai bạt tai. Thấy Dinh bị đánh, nhóm bạn cùng phòng trọ của nạn nhân ra can ngăn và xảy ra mâu thuẫn với Trường.

Lúc này Trường yếu thế, nhưng với bản tính “côn đồ”, hung hãn, Trường liền gọi điện cho đồng bọn và “đàn em” của mình thuê hai xe taxi đi từ huyện Tiên Phước lên Bắc Trà My để trợ giúp, đánh lại nhóm bạn của Dinh. Khi đồng bọn của Trường vừa đến huyện Bắc Trà My thì Trường dẫn tới phòng trọ của Dinh và khống chế, chở Dinh đến khu vực vắng vẻ tại đường tránh Nam Quảng Nam (thuộc tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My) để tiếp tục hành hung, đánh đập Dinh bầm dập, sau đó Dinh được người dân phát hiện đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị. Với kết quả giám định cho thấy anh Dinh bị thương tích 47%.

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Trà My khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và xác minh làm rõ kẻ cầm đầu gây án chính là Nguyễn Quang Trường nên đã khởi tố, bắt giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” và tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem